Khủng hoảng

18/04/2014 03:00 GMT+7

Không phải đợi đến tình trạng khẩn cấp của dịch sởi những ngày gần đây, mà thực sự ngành y tế đã bị rơi vào khủng hoảng, kể từ khi ứng phó không thành công với hàng loạt tình huống liên quan đến vắc xin (nhân viên y tế ăn bớt vắc xin, tiêm vắc xin quá hạn cho trẻ…) đến sản phụ chết trong bệnh viện, bệnh nhân chết tại thẩm mỹ viện hay vụ nhân bản kết quả xét nghiệm…

Không phải đợi đến tình trạng khẩn cấp của dịch sởi những ngày gần đây, mà thực sự ngành y tế đã bị rơi vào khủng hoảng, kể từ khi ứng phó không thành công với hàng loạt tình huống liên quan đến vắc xin (nhân viên y tế ăn bớt vắc xin, tiêm vắc xin quá hạn cho trẻ…) đến sản phụ chết trong bệnh viện, bệnh nhân chết tại thẩm mỹ viện hay vụ nhân bản kết quả xét nghiệm…

Phản ứng chung của Bộ Y tế trong các tình huống này thường là né tránh, không cung cấp thông tin đầy đủ hoặc đổ lỗi cho khách quan. Hình ảnh Bộ trưởng Y tế thăm các bệnh nhân sởi ở Bệnh viện Nhi T.Ư hôm 16.4 cũng gây bức xúc. Là bởi lẽ, Bộ trưởng đã xuất hiện quá muộn, khi dịch bệnh bắt đầu được 4 tháng và hoành hành dữ dội từ hơn 1 tháng. Và nữa, bà đã đến đúng nơi, làm đúng việc mà cấp trên của mình là Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm một ngày trước.

Sự xuất hiện, phát biểu của người đứng đầu ngành y tế cũng không còn mấy ý nghĩa, khi mà trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện khẩn về phòng chống dịch bệnh sởi. Chính phủ nói, chưa bao giờ từ chối ngân sách dành cho dịch bệnh, chỉ có điều Bộ Y tế không chủ động phương án khả thi mà thôi.

Khi một sản phụ tử vong, trách nhiệm đầu tiên thuộc về bác sĩ thực hiện việc đỡ sinh; Trách nhiệm tiếp theo phải thuộc về bệnh viện. Nhưng trách nhiệm cao nhất phải thuộc về Bộ Y tế khi không có biện pháp hữu hiệu để nâng cao khả năng, tay nghề, y đức của nhân viên y tế; không có chế tài để các bệnh viện đưa ra được các đánh giá trung thực, khách quan cho những cái chết của sản phụ, gây bức xúc dư luận. Tương tự, việc ứng phó bị động, lúng túng trước dịch sởi của Bộ Y tế đẩy các bệnh viện vào thế khó, khiến bệnh nhân bất an, còn dư luận hoang mang...

Ngành y tế liên tục xảy ra nhiều sự cố, chủ yếu đều do không tuân thủ quy trình, quy tắc. Nếu ngành y tế thường xuyên kiểm tra, thường xuyên tạo sức ép với cấp dưới, chắc hẳn bệnh viện sẽ phải biết ngay khi bác sĩ mở thẩm mỹ viện không phép. Nếu ngành y tế điều tra rốt ráo, công bố đầy đủ, công khai mọi vấn đề liên quan đến vắc xin, ngay từ những ca tử vong đầu tiên, hẳn người dân đã không quay lưng với tiêm chủng.

Tiếc rằng, cách hành xử kiểu đổ lỗi, giấu giếm sự thật đang đẩy ngành y tế từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác.

An Nguyên

>> Thủ tướng yêu cầu khẩn trương dập dịch sởi
>> Thời tiết chuyển mùa, bệnh sởi gia tăng
>> Tiêm ngừa vắc xin không hiệu quả, bệnh sởi tiếp tục gia tăng
>> Vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm vắc xin: Do y tá tiêm nhầm thuốc
>> Em bé bị hoại tử tay sau tiêm phòng lao: Không phải do vắc xin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.