Tông 9 người thương vong, nữ nhân viên cắt tóc lãnh 9 năm tù

30/12/2014 20:09 GMT+7

(TNO) Tuyền điều khiển ô tô gây tai nạn khiến 2 người chết tại chỗ, 7 người khác bị thương, 4 xe máy hư hỏng nặng. Tại thời điểm gây tai nạn, bị cáo mới được cấp bằng lái xe 2 tuần.

(TNO) Ngày 30.12, TAND huyện Ea H’Leo mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án Lưu Thị Thanh Tuyền (26 tuổi, ngụ tổ dân phố 7, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk) về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

 
Lưu Thị Thanh Tuyền tại phiên tòaBị cáo Lưu Thị Thanh Tuyền tại tòa
Theo cáo trạng, trưa ngày 20.10, một nhóm người đi ô tô Ford Everest BKS 47A 090.20 đến quán cắt tóc Ruby (nơi Tuyền làm thợ cắt tóc) đón Tuyền đi ăn nhậu và hát karaoke. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, cả nhóm cùng ra về.
Chủ xe là Trần Thị Bích Liên đưa chìa khóa cho Tuyền điều khiển ô tô. Khi đến khu vực thuộc tổ dân phố 7, Tuyền đã đạp chân thắng nhưng nhầm sang chân ga nên xe lao lên lề đường, tông vào quầy bán hoa quả, đâm liên tiếp vào nhiều người và xe máy. Hậu quả, 2 người chết tại chỗ, 7 người khác bị thương, 4 xe máy hư hỏng nặng. Tại thời điểm gây tai nạn, Lưu Thị Thanh Tuyền mới được cấp bằng lái xe 2 tuần.
HĐXX đã tuyên phạt Tuyền 9 năm tù đồng thời buộc bị cáo Tuyền và Liên bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân và gia đình có người chết 559 triệu đồng.
Chiếc xe Ford Everest do Tuyền điều khiển gây tai nạnChiếc xe Ford Everest do Tuyền điều khiển gây tai nạn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.