Tổng giám đốc Cty y dược Bảo Long nói gì về việc tố cáo của "tỉ phú" Lê Quốc Hồ?

21/06/2006 00:48 GMT+7

Sau khi báo Thanh Niên đưa tin về việc tỉ phú Lê Quốc Hồ khi được tạm tha, đã tố giác việc vợ chồng ông Nguyễn Hữu Khai, Tổng giám đốc Công ty Y dược Bảo Long có hành vi chiếm đoạt một số lớn tiền mặt và tài sản của ông Hồ trong thời gian hai bên phối hợp chữa bệnh tại trụ sở của Bảo Long ở thị xã Sơn Tây, ngày 20/6, ông Khai đã cung cấp cho phóng viên Thanh Niên một số thông tin xung quanh vụ việc này.

Vấn đề thứ nhất, ông Khai cho biết, ngay trong thời gian bị tạm giam, ông Lê Quốc Hồ đã có lời khai tố giác vụ việc này với Cơ quan điều tra (CQĐT), Công an TP Hà Nội. Để làm rõ sự việc này, các điều tra viên đã nhiều lần làm việc với vợ chồng ông Khai về số tiền mà Lê Quốc Hồ khai rằng đã đưa cho họ.

Bà Lê Thúy Hằng (vợ ông Khai) xác định, trong thời gian ông Hồ nhận chữa bệnh bại liệt cho anh Lê Huy Hoàng ở trung tâm của Bảo Long ở Sơn Tây, có một lần ông Hồ đã nhờ bà Lê Thúy Hằng cất giữ hộ số tiền 112 triệu đồng và 17.000 USD mà gia đình anh Hoàng trả tiền chữa trị (với điều kiện nếu không chữa khỏi bệnh thì ông Hồ phải trả lại tiền). Thời gian sau đó, ông Hồ đã sử dụng hết số tiền này để mua gần chục két bạc, máy photocopy, máy fax, bàn, tủ, giường, ghế và rất nhiều tượng về kê trong gian buồng mà ông ta thuê của trung tâm Bảo Long.

Bà Hằng đã xuất trình cho CQĐT cuốn sổ ghi chép khá kỹ về việc ông Hồ đã mua các đồ đạc, vật dụng nói trên (có chữ ký xác nhận của ông ta) với tổng số tiền vượt quá con số 112 triệu đồng và 17.000 USD mà trước đó ông Hồ đã gửi bà Hằng cất hộ. Hai bên đã từng đối chiếu, thanh toán với nhau về số tiền mua sắm của ông Hồ, nhưng cho đến ngày bị bắt, ông ta vẫn còn nợ lại bà Hằng 13 triệu đồng. Bà Hằng cho biết, rất may là Bảo Long đã giữ lại được những chứng từ nói trên, nếu không sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra trước sự tố cáo của ông Lê Quốc Hồ với CQĐT về những việc này.

Vấn đề thứ hai mà ông Nguyễn Hữu Khai xác nhận với CQĐT, cũng trong thời gian chữa bệnh liệt cho anh Hoàng, ông Hồ có xin góp vốn cổ đông với trung tâm Bảo Long 100 triệu đồng nhưng đứng tên 2 người khác (có chứng từ phiếu thu của phòng kế toán tài vụ Bảo Long). Sau đó, ông Hồ lại xin chuyển 100 triệu đồng đứng tên của mình và phòng kế toán, tài vụ của Bảo Long lại phải làm phiếu chi số tiền này để chuyển tên cổ phiếu đứng tên ông Hồ. Khi ông Hồ bị bắt, gia đình bệnh nhân Lê Huy Hoàng báo cho Tổng giám đốc Bảo Long Nguyễn Hữu Khai biết, họ đã đưa cho ông Hồ tổng cộng 22.900 USD và 512 triệu đồng trong quá trình chữa bệnh liệt nhưng tới nay không khỏi, nên theo thỏa thuận ông Hồ phải trả lại cho họ số tiền này. Vì thế gia đình bệnh nhân Lê Huy Hoàng làm giấy đề nghị trung tâm Bảo Long giúp đỡ cho họ lấy lại số tiền này. Trên cơ sở đó, ông Nguyễn Hữu Khai đã yêu cầu phòng kế toán-tài vụ của trung tâm Bảo Long ngày 27/10/2005 chuyển số tiền 100 triệu đồng mang tên chủ sở hữu Lê Quốc Hồ chi trả cho gia đình bệnh nhân Lê Huy Hoàng để họ bớt khó khăn.

Tại CQĐT, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Khai khẳng định, ngoài các khoản tiền nói trên, ông Lê Quốc Hồ không hề gửi họ giữ một khoản tiền nào hết, và việc ông Hồ nói rằng đã mang lên Bảo Long 2,5 tỉ USD chỉ là điều hoang tưởng như số tiền "khổng lồ" mà "tỉ phú" Hồ từng khai báo bị mất cắp trước khi bị CQĐT bắt tạm giam ngày 20/10/2005. Tất cả những việc này đã được làm rõ trước khi Viện KSND TP Hà Nội ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với bị can Lê Quốc Hồ ngày 19/6 vừa qua.

Việt Chiến - Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.