Tổng giám mục Paris rời cương vị vì mối quan hệ với phụ nữ

Khánh An
Khánh An
03/12/2021 11:11 GMT+7

Tổng giám mục giáo phận Paris Michel Aupetit được Giáo hoàng chấp thuận rời cương vị sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ của ông với một phụ nữ.

Tổng giám mục Paris Michel Aupetit đã được chấp thuận đề nghị rời cương vị

reuters

Theo Reuters, Giáo hội Công giáo Pháp ngày 2.12 cho hay Giáo hoàng Francis đã đồng ý đơn xin từ chức của Tổng giám mục Paris Michel Aupetit, người cầu xin được tha thứ sau khi có thông tin ông có mối quan hệ với một phụ nữ.

Đức cha 70 tuổi Aupetit bác bỏ mọi cáo buộc về mối quan hệ thân mật với một phụ nữ khi bình luận trên tạp chí Le Point, dù ông thừa nhận hành vi của mình có thể không rõ ràng.

“Tôi đã bị rắc rối lớn từ sự công kích nhằm vào mình. Tôi cầu nguyện cho những ai có lẽ đã mong điều tồi tệ xảy ra với tôi, như Đức Chúa trời đã dạy chúng ta. Tôi cầu xin sự tha thứ từ những ai mà tôi có thể đã làm tổn thương”, ông viết trong thông cáo.

Phát hiện hơn 200.000 trẻ em bị giáo sĩ Pháp lạm dụng từ năm 1950

Sự rút lui của Tổng giám mục Aupetit diễn ra trong bối cảnh Giáo hội Công giáo Pháp bị ảnh hưởng từ kết quả điều tra công khai vào tháng 10 cho thấy nhiều tu sĩ đã lạm dụng tình dục hơn 200.000 trẻ em trong 70 năm qua.

Giáo phận Paris là một trong 15 giáo phận ở Pháp và phụ trách vùng Ile-de-France ở Paris và các khu vực lân cận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.