Tổng hội Xây dựng ra tuyên bố phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển Việt Nam

03/07/2014 13:02 GMT+7

(TNO) Sáng 3.7, ông Phạm Thế Minh, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho biết, đơn vị này đã ra tuyên bố phản đối hành vi của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông.

 giàn khoan hải dương 981
Giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc đặt trái phép trên vùng biển của Việt Nam - Ảnh: Trung Hiếu

Tổng hội Xây dựng Việt Nam khẳng định, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ lâu đời của Việt Nam. Tuy nhiên, từ năm 1959, Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép.

Nghiêm trọng hơn, từ năm 1974, Trung Quốc đã sử dụng vũ lực chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Từ năm 1988, Trung Quốc tiếp tục chiếm đóng trái phép đảo Gạc Ma và một số bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tiếp theo những hành động xâm phạm ngang ngược, ngày 2.5.2014, Trung Quốc đã đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bất chấp phản đối của Việt Nam và cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn liên tiếp leo thang căng thẳng.

Đồng thời, Trung Quốc liên tục tấn công, gây thương tích, thiệt hại cho các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

“Hành vi của Trung Quốc đã vi phạm nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế, đi ngược lại cam kết chính trị - pháp lý của chính Trung Quốc trong quan hệ với các nước ASEAN về biển Đông và những thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Trung Quốc về nguyên tắc chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước, đe dọa hòa bình, ổn định của khu vực”, tuyên bố của Tổng hội Xây dựng Việt Nam nêu rõ.

Tổng hội Xây dựng Việt Nam cũng tuyên bố, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 và các tàu công vụ, tàu quân sự đang hộ tống giàn khoan này ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đặc biệt, yêu cầu Trung Quốc không lặp lại những hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam trong tương lai.

Ông Minh cho biết, Tổng hội Xây dựng cũng kêu gọi những người làm trong ngành xây dựng của các nước trong khu vực và thế giới như Hiệp hội Kỹ sư xây dựng châu Á-Thái Bình Dương, Hội Kỹ sư Xây dựng Trung Quốc và người dân trên toàn thế giới lên án hành vi vi phạm của Trung Quốc, ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn hòa bình, ổn định khu vực và trên thế giới.

Lê Quân

>> Đường lưỡi bò, giàn khoan Hải Dương - 981 vào biếm họa
>> Tường thuật từ Hoàng Sa ngày 17.6: Giàn khoan Hải Dương - 981 lại có dấu hiệu dịch chuyển
>> Giàn khoan Hải Dương - 981 tiếp tục có dấu hiệu dịch chuyển
>> Tuyên dương phóng viên tác nghiệp ở hiện trường giàn khoan Hải Dương 981
>> Giàn khoan Hải Dương – 981: Cơ hội cho Việt Nam
>> Tàu kiểm ngư Việt Nam tiến sâu vào giàn khoan Hải Dương 981

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.