Tổng hợp Covid-19 ngày 22.8: Nỗi lo từ những bệnh nhân là tiểu thương ở chợ

Bản tin tổng hợp Covid-19 ngày 22.8.2020 của Truyền hình Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý liên quan đến tình hình điều trị cho các bệnh nhân và thông tin về cuộc chiến chống Covid-19 tại Việt Nam.

Bản tin tình hình Covid-19 tại Việt Nam ngày 22.8 của Truyền hình Báo Thanh Niên sẽ có những thông tin đáng chú ý sau:

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam ngày 22.8: Thêm 5 ca mắc ở Đà Nẵng

Đà Nẵng thông báo khẩn tìm người liên quan đến 3 tiểu thương mắc Covid-19
Tối 21.8, Sở Y tế Đà Nẵng phát thông báo nhanh về các trường hợp tiểu thương chợ Tân Lập và chợ Siêu Thị (quận Thanh Khê) có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.
Trường hợp 1: bệnh nhân 38 tuổi, trú K110/41 đường Phan Thanh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, là tiểu thương bán mắm tại Lô 97 chợ Tân Lập (Q.Thanh Khê).
Trường hợp 2: bệnh nhân 69 tuổi, trú đường Đỗ Quang, quận Thanh Khê, tiểu thương bán gia vị tại Lô 82 chợ Siêu Thị (đường Võ Văn Tần, quận Thanh Khê).

3 tiểu thương các chợ ở Đà Nẵng dương tính Covid-19

Trường hợp 3: bệnh nhân 51 tuổi, trú số 4 Hoàng Tích Trí, phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng, là tiểu thương bán hải sản tại Lô 290 chợ Siêu Thị.
Lô bên trái bệnh nhân thứ 3 là của 2 người phụ nữ, một người bán cá. Phía trước là của một người phụ nữ bán gà, sau lưng là của một tiểu thương bán cá.
Sở Y tế Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có tiếp xúc, mua bán, trao đổi hàng hóa với 3 bệnh nhân trên hoặc ai đến khu vực xung quanh Lô 97 chợ Tân Lập, Lô 82 và Lô 290 chợ Siêu Thị từ ngày 19 đến 21/8, lập tức liên hệ với trung tâm y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
31 bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng tiên lượng từ nặng đến nguy kịch
Tối 21.8, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 Đà Nẵng cho biết, tại Đà Nẵng hiện có 31 bệnh nhân Covid-19 tiên lượng từ nặng đến nguy kịch.
Cụ thể, tính từ ngày 24.7 đến 18 giờ ngày 21.8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 369 người mắc Covid-19. Trong đó có 243 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP.Đà Nẵng.
Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, trong 243 bệnh nhân có 120 bệnh nhân ổn định; 92 bệnh nhân tiến triển tốt; 31 bệnh nhân có tiên lượng nặng, rất nặng và nguy kịch.

31 bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng tiên lượng từ nặng đến nguy kịch

Trong số 243 bệnh nhân có 172 người không có triệu chứng, chiếm 70,8%; 32 người có biểu hiện lâm sàng nhẹ. Hiện có 45 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 1, 30 bệnh nhân xét nghiệm âm tính lần 2; lần 3 có 5 bệnh nhân, lần 4 có 2 bệnh nhân. Có 21 người mắc Covid-19 tử vong và tính đến nay có 98 người nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh
TP.HCM đặt mục tiêu xét nghiệm Covid-19 được 13.000 mẫu/ngày
Chiều 21.8.2020, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực chính phủ tổ chức cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về tình hình dịch bệnh Covid-19.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM ông Dương Anh Đức cho biết thành phố đã lấy mẫu của 53.719 người về từ Đà Nẵng từ ngày 1 đến 28.7.2020; 625 người mắc kẹt tại Đà Nẵng vừa được TP.HCM đón về trong các ngày 13 và 14.8 đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

TP.HCM đặt mục tiêu xét nghiệm Covid-19 được 13.000 mẫu/ngày

Thời gian qua, TP.HCM đã siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Công tác xét nghiệm được đẩy mạnh với 125.312 xét nghiệm đã được thực hiện từ đầu dịch đến nay. TP.HCM đang có 13 đơn vị được Bộ Y tế cấp phép xét nghiệm Covid-19 với năng lực xét nghiệm khoảng 9.000 mẫu/ngày. Thành phố đặt mục tiêu tăng cường năng lực xét nghiệm của các cơ sở lên 12.000 – 13.000 mẫu/ngày.
Sản phụ 'đẻ rớt' cám ơn ê kíp y bác sĩ Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng
Ngày 22.8, sau một ngày ổn định sức khỏe cho cả mẹ lẫn con, sản phụ chuyển dạ 'đẻ rớt' trước Bệnh viện đang cách ly tại Đà Nẵng đã gửi lời cám ơn ê kíp y, bác sĩ đã giúp mẹ tròn con vuông.
Chị L.T.M.C (41 tuổi, P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu, Đà Nẵng), sản phụ "đẻ rớt" ngay trước Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng (trong ngày 21.8) cho biết: “Mẹ tròn con vuông mới là điều quan trọng nhất với tôi và gia đình lúc này. Cám ơn các y, bác sĩ đã giúp hai mẹ con trong lúc khó khăn nhất”.
Cũng theo chị C, ngày dự sinh của chị là vào cuối tháng 8, và sẽ sinh đúng tuyến tại Bệnh viện đa khoa Hải Châu (Đà Nẵng). Nhưng sáng sớm ngày 21.8, chị lên cơn đau bụng dữ dội và được gia đình đưa đến Bệnh viện Phụ nữ Đà Nẵng ở gần nhà để cấp cứu, do không biết thông tin bệnh viện này được cách ly y tế điều trị các bệnh nhân trong khu vực lây nhiễm Covid-19 của Bệnh viện Đà Nẵng chuyển sang.
Ngoài ra, bản tin tình hình Covid-19 tại Việt Nam ngày 22.8 của Báo Thanh Niên còn rất nhiều tin tức, phóng sự đáng chú ý khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.