Tổng lãnh sự Mỹ nhấn mạnh sự tin tưởng trong quan hệ với Việt Nam

24/07/2020 08:12 GMT+7

Hành trình 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt Nam là nỗ lực mỗi ngày giữa các lãnh đạo hai bên, theo Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Marie Damour.

Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Marie Damour hôm qua 23.7 đánh giá hành trình 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Mỹ - Việt Nam là nỗ lực mỗi ngày giữa các lãnh đạo hai bên nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác đáng tin cậy.
“Yếu tố thúc đẩy mối quan hệ đối tác Mỹ - Việt Nam là sự công nhận lẫn nhau, tin tưởng, đáng tin cậy và đôi bên cùng có lợi”, bà Damour phát biểu tại buổi tọa đàm do Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM tổ chức.
Tại buổi tọa đàm, các vị khách mời là chuyên gia, học giả, diễn viên, doanh nhân đã thảo luận về chặng đường cả hai đất nước đồng hành kể từ năm 1995 và những cơ hội hợp tác sắp tới.
Nhắc đến xu hướng doanh nghiệp Mỹ dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc, bà Damour cho biết: “Xu hướng này thực chất đang diễn ra trong những năm gần đây. Trong đại dịch Covid-19, các doanh nghiệp khắp thế giới nhận thấy rõ rằng nếu chuỗi cung ứng chỉ phụ thuộc vào một quốc gia duy nhất thì đó là mối rủi ro cho toàn bộ hoạt động sản xuất. Việt Nam khẳng định được vị thế của mình trong khu vực, với hệ thống cảng biển, nguồn nhân lực lành nghề nên có nhiều lợi thế từ xu hướng này”.
Bên cạnh đó, Tổng lãnh sự Damour đánh giá Việt Nam là thị trường rộng mở, đầy tiềm năng đối với các doanh nghiệp Mỹ. Về vấn đề đầu tư vào Việt Nam, bà Damour cho hay có nhiều lĩnh vực triển vọng như năng lượng, giáo dục, điện ảnh và dược phẩm...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.