Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tặng 600 cuốn sách cho trường Đại học Công nghệ TP.HCM

Lucy Nguyễn
Lucy Nguyễn
23/11/2022 23:08 GMT+7

Sáng 23.11, Phó Tổng lãnh sự Trung Quốc-ông Hách Chí Cương đã cùng công ty Cổ phần Văn hóa Chi trao tặng 600 cuốn sách các loại cho thư viện trường Đại học Công nghệ TP.HCM-Hutech.

Hoạt động tặng 600 cuốn sách các loại ấn bản tiếng Việt trên nằm trong khuôn khổ Lễ ký kết hợp tác giữa công ty Cổ phần Văn hóa Chi (Chibooks) với Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) đã diễn ra vào sáng ngày 23.11.2022 tại Hutech cơ sở Điện Biên Phủ. Đây cũng là lần ký kết hợp tác toàn diện và tặng tủ sách thư viện lần thứ 7 giữa Chibooks với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM tính từ tháng 4.2022 tới nay.

Lễ ký kết hợp tác giữa Chibooks với trường Đại học Hutech và trao tặng 600 cuốn sách cho thư viện trường

Hutech

Bà Nguyễn Lệ Chi (Tổng giám đốc Chibooks) cho biết, hoạt động tặng các tủ sách thư viện cho các trường đại học, cao đẳng, trung học, tiểu học... là một dự án dài hơi của Chibooks với dự kiến xây dựng 300 tủ sách trị giá ít nhất 6 tỉ đồng trong thời gian 5 năm. Các đầu sách được chọn tặng vào các thư viện trường luôn được lựa chọn kỹ lưỡng, chất lượng cao về cả mẫu mã và nội dung, đa dạng nhiều thể loại, bao gồm cả văn học, văn hóa, kỹ năng sống, thiếu nhi, doanh nhân, thiền, sống đẹp, giáo trình, sách song ngữ Việt-Anh.

Các sinh viên Hutech vui mừng đón nhận 600 cuốn sách tiếng Việt các loại

HUTECH

"Chúng tôi muốn đem lại một cái nhìn đa dạng, phong phú góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho học sinh sinh viên, khuyến khích thúc đẩy các em tích cực đến thư viện hơn. Tâm trí an lành, vui vẻ thì học tập mới càng tiếp thu nhanh và có hiệu quả", bà Chi nói. "Tuy nhiên quá trình xây dựng dự án này đòi hỏi tìm kiếm thêm nhiều người, nhiều đơn vị tâm huyết với sách cùng đồng hành. Và Chibooks rất may mắn khi được Tổng lãnh sự quán Trung Quốc rất ủng hộ, cùng tham gia hoạt động tặng tủ sách thư viện nhiều ý nghĩa này".

Phó Tổng lãnh sự Trung Quốc Hách Chí Cương chia sẻ về tầm quan trọng của việc đọc sách

hutech

Ông Hách Chí Cương Phó Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM chia sẻ: "Trung Quốc có câu 'Phúc hữu thi thư khí tựa hoa/Trong lòng có sách vở, mặt mũi ắt sáng sủa'. Sách là bậc thềm tiến bộ của loài người. Đọc sách có thể xây dựng con đường tắt khiến loài người bước vào được thánh điện của tri thức. Giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh là con đường dẫn tới hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tôi tin rằng những cuốn sách này có thể làm phong phú thêm thư viện Đại học Công nghệ TP.HCM, mở rộng các kênh hiểu biết cho giáo viên và sinh viên".

Từ trái sang: Thạc sĩ Hồ Đức Sinh (Hutech), Tiến sĩ, Phó hiệu trưởng Nguyễn Xuân Hoàng Việt, bà Nguyễn Lệ Chi (Chibooks), Phó Tổng lãnh sự Trung Quốc - ông Hách Chí Cương trong thư viện Đại học Hutech

chibooks

Qua sự kiện lễ tặng sách và ký kết hợp tác sáng nay, ông Hách Chí Cương cũng hy vọng sinh viên Hutech được đọc thêm, tìm hiểu thêm về văn hóa Trung Quốc, thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và Việt Nam, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy tình hữu nghị Trung – Việt.

Đại diện Chibooks đang giới thiệu sách cho thầy Phó hiệu trưởng Nguyễn Xuân Hoàng Việt (trái) và với bà Lãnh sự Trung Quốc Trần Vi Vi (phải)

chibooks

Ông cũng cho biết Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM sẽ tích cực tăng cường hợp tác với Chibooks để tiếp tục mang thêm nhiều tủ sách thư viện có giá trị hơn nữa đến với thêm nhiều trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.