Tổng rà soát lao động nước ngoài hoạt động du lịch tại Đà Nẵng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/05/2018 13:45 GMT+7

Trước tình trạng du lịch phát triển nóng xuất hiện một số mặt trái, TP.Đà Nẵng yêu cầu tổng rà soát lao động người nước ngoài trên địa bàn, nhất là lĩnh vực du lịch.

Ngày 20.5, UBND TP.Đà Nẵng có văn bản yêu cầu Sở LĐ-TB-XH TP chủ trì cùng Sở Du lịch tổng rà soát việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động người nước ngoài tại các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý lao động nước ngoài trong lĩnh vực du lịch.

Hai sở này cũng một số đơn vị liên quan phải báo cáo TP trước 15.6, trong đó tập trung chấn chỉnh hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch trước thực trạng vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ người nước ngoài kinh doanh du lịch trái pháp luật, ảnh hưởng môi trường du lịch TP.

Theo Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, năm 2017, sở kiểm tra 175 đơn vị liên quan hoạt động du lịch, ra 121 quyết định xử phạt gần 1 tỉ đồng (tăng gần 50% so với năm 2016).

Sai phạm chủ yếu thuộc hoạt động lữ hành và hướng dẫn viên khi chiếm 90% số vụ và tiền phạt.

Trong đó, nổi cộm là tình trạng tổ chức, cá nhân người nước ngoài hoạt động du lịch trái phép, do công ty lữ hành Việt Nam tiếp tay với chiêu trò đối tác hoặc nhập cảnh vào Việt Nam với chức danh tư vấn, hỗ trợ điều hành.

Người nước ngoài còn tổ chức các đường dây du lịch khép kín với chuỗi cửa hàng, dịch vụ nhằm thu lợi bất chính, chặt chém du khách.

Mới đây, Sở Du lịch đã xử phạt  hướng dẫn viên người Việt là Trần A Hùng và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Uyên Hùng 79 về hành vi buông lỏng quản lý đoàn khách Trung Quốc, để người Trung Quốc thuyết minh xuyên tạc lịch sử, văn hóa Việt Nam ngay tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Người Trung Quốc này đã bị cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng đề nghị cấm nhập cảnh vào Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.