Tổng thống Argentina có thể bị điều tra hình sự

29/08/2012 10:25 GMT+7

(TNO) Tổng thống Argentina Cristina Fernandez có thể gặp rắc rối về pháp lý. Theo hãng tin tức AP, một công tố viên liên bang đã tìm thấy những cơ sở cho một cuộc điều tra hình sự về tội gian lận nhằm vào tổng thống cùng với chủ tịch ngân hàng trung ương, người đứng đầu cơ quan thuế và bộ trưởng thương mại.

Các tổng thống ở Argentina thường đối mặt với những đơn kiện chính thức nhưng hiếm khi họ đi đến mức bị điều tra.

Tổng thống Argentina có thể bị điều tra hình sự
Tổng thống Argentina Cristina Fernandez - Ảnh: Reuters 

Hôm 28.8, công tố viên Carlos Stornelli cho biết các bằng chứng thu thập được cho thấy cần một cuộc điều tra hình sự chính thức dựa trên các đơn kiện của một nhà lập pháp đối lập liên quan đến việc Tổng thống Fernandez sử dụng quyền ban hành sắc lệnh khẩn cấp để dùng tiền dự trữ của Ngân hàng Trung ương Argentina thanh toán nợ nước ngoài.

Nhà lập pháp Elisa Carrio nói những người sở hữu trái phiếu được hưởng lợi nhưng người dân Argentina bị lừa gạt.

Công tố viên Stornelli nói việc chính phủ ngăn chặn người dân Argentina bán đồng peso lấy USD một cách hợp pháp dường như cũng vi phạm luật.

Một thẩm phán sẽ quyết định liệu có xúc tiến cuộc điều tra nhằm vào chủ nhân Nhà Hồng hay không.

Trùng Quang

>> Đất siêu rẻ cho gia đình Tổng thống Argentina
>> Argentina in tiền mang hình cựu Đệ nhất phu nhân Evita Peron
>> Argentina bị biến thành “thị trường ma túy lớn”
>> Anh - Argentina đôi co tại hội nghị G20

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.