Tổng thống Biden tự tay phục vụ bữa ăn cho binh sĩ nhân Lễ Tạ ơn

La Vi
La Vi
23/11/2021 20:59 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã dùng bữa tối nhân Lễ Tạ ơn với các thành viên trong quân đội và gia đình của họ tại căn cứ Fort Bragg (bang Bắc Carolina, Mỹ) vào hôm 22.11.

Phát biểu trong bữa tiệc, ông Biden nói: "Tôi hiểu được cảm giác khó khăn ra sao khi vắng mặt người thân trong bàn tiệc vào dịp lễ".

Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã giúp tổng thống mặc tạp dề trước khi ông phục vụ bữa ăn cho binh sĩ tại căn cứ này.

Ông Biden chơi đùa cùng bé gái người nhà của thành viên trong quân đội tại căn cứ Fort Bragg

reuters

Cũng như những người tiền nhiệm, Tổng thống Biden dành thời gian đến thăm binh sĩ trong kỳ nghỉ lễ. Vì đã rút quân khỏi Afghanistan và dự định kết thúc nhiệm vụ chiến đấu của Mỹ ở Iraq vào cuối năm nay, ông Biden đã quyết định thăm các đơn vị quân đội Mỹ trong nước thay vì ra nước ngoài.

Các cựu tổng thống như Donald Trump, Barack Obama và George W. Bush đều đã đi thăm quân đội ở Iraq hoặc Afghanistan trong dịp lễ.

Ông Biden và phu nhân phục vụ bữa tối cho binh sĩ tại căn cứ Fort Bragg

reuters

Vào ngày 23.11, ông Biden có kế hoạch đến Nantucket, một hòn đảo ngoài khơi Massachusetts, để đón Lễ Tạ ơn, tiếp tục truyền thống kỷ niệm ngày lễ kéo dài dài hàng thập niên ở đây.

Lần cuối ông đón Lễ Tạ ơn tại Nantucket là vào năm 2019. Năm ngoái, tổng thống Mỹ đã trải qua kỳ nghỉ tại nhà riêng ở bang Delaware.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.