Tổng thống Czech 'cấm cửa' đại sứ Mỹ

06/04/2015 09:52 GMT+7

(TNO) Tổng thống Cộng hòa Czech đã 'cấm cửa', theo đúng nghĩa đen, đối với đại sứ Mỹ. Hồi tuần trước, ông Andrew Schapiro đã chỉ trích quyết định dự lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng phát-xít tại Moscow (Nga) của Tổng thống Milos Zeman.

(TNO) Tổng thống Cộng hòa Czech đã 'cấm cửa', theo đúng nghĩa đen, đối với đại sứ Mỹ.  Hồi tuần trước, ông Andrew Schapiro đã chỉ trích quyết định dự lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng phát-xít tại Moscow (Nga) của Tổng thống Milos Zeman.

Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman trong một buổi phỏng vấn với Reuters hồi tháng 9.2014 tại  - Ảnh: Reuters
Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu sẽ không đến Nga dự lễ kỷ niệm Chiến thắng phát-xít vào tháng 5 tới vì Liên minh châu Âu (EU) vẫn đang chỉ trích vai trò của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Cộng hòa Czech Milos Zeman cho biết ông sẽ tham dự lễ kỷ niệm này, theo Reuters ngày 6.4.
Tuần trước, đại sứ Mỹ Schapiro phát biểu  trên một kênh truyền hình Czech rằng sẽ thật khó xử nếu ông Zeman là vị lãnh đạo duy nhất của các nước EU tham dự lễ kỷ niệm tại Nga.
Phản ứng lại chuyện này, tổng thống Zeman đáp trả: “Tôi không thể hình dung việc đại sứ Czech tại Washington có thể khuyên tổng thống Mỹ nên đi đến đâu. Tôi sẽ không để bất kỳ vị đại sứ nào khuyên tôi về các chuyến đi công cán nước ngoài. Cánh cửa vào dinh tổng thống đã đóng lại đối với đại sứ Andrew Schapiro”.
Reuters dẫn lời người phát ngôn tổng thống Czech cho biết đại sứ Schapiro vẫn có thể dự các sự kiện xã hội tại dinh tổng thống Czech.
Ông Zeman từng chỉ trích những lệnh trừng phạt áp dụng với Nga.
Chức vụ tổng thống tại Cộng hòa Czech không có nhiều thực quyền như chức vụ thủ tướng, nhưng kể từ khi đắc cử vào năm 2013, ông Zeman thường mạnh mẽ nêu các quan điểm của mình đối với chính sách đối nội cũng như đối ngoại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.