Tổng thống Duterte: Philippines cần Mỹ ở Biển Đông

21/09/2016 15:04 GMT+7

Sau khi tuyên bố muốn lính đặc nhiệm Mỹ rút khỏi Philippines, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 20.9 lại nói rằng Manila cần có Washington ở Biển Đông.

Trong bài phát biểu trước sư đoàn pháo binh số 10 ở thành phố Mawab (tỉnh Compostela Valley), ông Duterte khẳng định không muốn lính đặc nhiệm Mỹ (giữ vai trò cố vấn quân sự) rời khỏi Philippines như ông đã tuyên bố hôm 12.9, mà chỉ muốn họ rời khỏi đảo Mindanao, theo tờ The Philippine Star (Philippines) ngày 21.9.
“Tôi đã nói rằng sẽ có một lúc nào đó trong tương lai tôi sẽ yêu cầu 117 lính đặc nhiệm Mỹ rời khỏi Mindanao để có thể tiến hành đàm phán hòa bình”, ông Duterte nói.
Tổng thống Duterte phân trần rằng ông chỉ muốn lính Mỹ rời khỏi Mindanao bởi họ có nguy cơ bị lực lượng ly khai Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro bắt cóc và để Manila “có không gian” tiến hành đàm phán hòa bình với Moro.
“Tôi chưa bao giờ bảo họ phải rời khỏi Philippines. Nói chung, chúng tôi cần họ ở Biển Đông”, ông Duterte nói.
Ông Duterte khẳng định ông “không chống lại Mỹ”, đồng thời nhấn mạnh Philippines cần đồng minh Mỹ hỗ trợ để bảo vệ đất nước chống lại những hành động xâm phạm lãnh thổ ở Biển Đông.
Theo ông Duterte, Philippines không có đủ vũ khí để tham chiến nếu chiến tranh xảy ra. Ông Duterte nói dù Mỹ cung cấp cho Philippines các chiến đấu cơ dưới thời chính quyền tiền nhiệm, nhưng những máy bay này không có hỏa lực, chẳng hạn tên lửa.
“Vấn đề ở đây là họ không muốn cung cấp cho chúng ta tên lửa. Chúng ta có thể sắm tên lửa từ Hàn Quốc, nhưng họ sẽ không bán nếu không có sự đồng ý của Mỹ”, Tổng thống Duterte nói.
“Các máy bay của chúng ta chỉ để trưng bày, vì chúng không có tên lửa. Tôi thật sự không biết người Mỹ nghĩ gì và vì sao họ lại xem thường chúng ta”, ông Duterte chia sẻ.
Tổng thống Duterte đưa ra phát ngôn trên sau khi gọi Tổng thống Mỹ Barack Obama là “đồ khốn” (và đã xin lỗi sau đó), bày tỏ mong muốn sắm vũ khí của Trung Quốc và Nga, hủy bỏ việc tuần tra chung với Mỹ trên Biển Đông. Ông Duterte dù tuyên bố luôn muốn thắt chặt quan hệ với Mỹ, nhưng ông lại thường xuyên cáo buộc Washington đạo đức giả vì chỉ trích chiến dịch chống ma túy đẫm máu do ông khởi xướng. Chỉ trong vòng hai tháng qua, chiến dịch này đã khiến gần 3.000 người chết.
Ngoài ra, chính quyền ông Duterte cũng đang cố thiết lập mối quan hệ tốt đẹp hơn với Trung Quốc sau khi Toà trọng tài hồi tháng 7.2016 ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan vấn đề Biển Đông, theo đó Bắc Kinh không có “quyền lịch sử” ở Biển Đông, không có cơ sở pháp lý cho cái gọi là “đường lưỡi bò” hay "đường chín đoạn" chiếm trọn gần cả Biển Đông.
Cũng theo phán quyết của Toà, hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trong những năm gần đây nhằm củng cố tuyên bố chủ quyền của nước này ở Biển Đông là phi pháp. Nhưng Trung Quốc đã giận dữ tuyên bố phớt lờ phán quyết của Toà và sẽ tiếp tục hoạt động xây đảo nhân tạo, mà theo Washington là nhằm quân sự hóa Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.