Tổng thống George W.Bush đối thoại với các doanh nhân

20/11/2006 23:23 GMT+7

*Mỹ tham gia chương trình thẻ đi lại cho doanh nhân APEC 1 giờ 10 phút là thời gian đối thoại với 11 nhà doanh nghiệp tại Trung tâm giao dịch chứng khoán TP.HCM sáng ngày 20.11 của Tổng thống (TT) Mỹ George W.Bush trước khi kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam vào buổi trưa cùng ngày. TT Mỹ George W.Bush nói rằng ông tin tưởng vào một tương lai tươi sáng của Việt Nam.

Walter Blocker, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ (Amcham) tại TP.HCM, Tổng giám đốc Công ty Ganon, nhận xét về cuộc đối thoại ngắn ngủi với TT Bush là "Tuyệt vời!". "Ông ta tỏ ra rất quan tâm đến công ty chúng tôi, một công ty rất trẻ nhưng đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1994 và hiện làm ăn thành công. TT quan tâm đến vấn đề dân chủ và tham nhũng ở Việt Nam, tôi đã nói với ông Bush là giới doanh nhân nước ngoài chúng tôi làm ăn rất suôn sẻ ở Việt Nam, cho tới nay không gặp rắc rối gì cả".

Walter nói. Theo vị chủ tịch của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài mạnh nhất Việt Nam hiện nay, TT Bush đã hơi ngạc nhiên, hay nói đúng hơn là ông rất lấy làm thú vị khi biết rằng người dân Việt Nam yêu thích việc tiếp cận với thông tin bên ngoài và tiếp cận rất dễ dàng. Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên, Walter nói: "Tôi đã nói với TT là có hơn 90% hộ gia đình ở Việt Nam có TV và họ hoàn toàn có thể xem đài CNN ở nhà. Khi TT có vẻ nghi ngờ về việc tự do tiếp cận internet của người dân Việt Nam, tôi nói chuyện đó không đúng. Tôi nói người Việt Nam có thể dùng internet ở nhà hay ở quán cà phê bất kỳ lúc nào...". Walter cho biết, ông đã đại diện cộng đồng doanh nhân Mỹ tại Việt Nam kiến nghị TT thúc đẩy Quốc hội Mỹ nhanh chóng thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) dành cho Việt Nam. "Ai cũng hiểu là trước sau gì cũng thông qua, nhưng cộng đồng doanh nghiệp cần thông qua nhanh chóng. Vấn đề thứ 2, chúng tôi kiến nghị là tạo thuận lợi hơn cho vấn đề visa vào Mỹ cũng như các trường đại học Mỹ mở cửa nhiều hơn cho du học sinh Việt Nam", ông Walter nói.

Ông Đặng Thành Tâm - Tổng giám đốc Công ty cổ phần khu công nghiệp Tân Tạo tỏ ra tiếc rẻ: "Cộng đồng doanh nhân chúng tôi mong muốn cuộc đối thoại mở rộng hơn cho nhiều người, nhưng rất tiếc là chỉ có 5 doanh nhân người Việt Nam". Theo ông Tâm, cuộc đối thoại rất thoải mái. Ông cũng tin rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ sôi động hơn trong thời gian tới bởi sự có mặt của TT Bush sẽ như một dấu hiệu cầu chứng thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư quốc tế. "Ông Bush hỏi rất chi tiết, kể cả những vấn đề như tính thanh khoản, quyền sở hữu trí tuệ, tiếp cận internet... Phần tôi, tôi đã đề nghị TT Mỹ có biện pháp cụ thể để tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại ngang bằng khi mà quan hệ chính trị giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất". Ông Nguyễn Duy Bình, Giám đốc khu vực Đông Dương, Trưởng đại diện Tập đoàn chuyển phát nhanh của Mỹ, FedEx cũng có chung nhận định với các doanh nhân khác là cuộc đối thoại rất tuyệt vời. "Chúng tôi nói với TT rằng quy trình thủ tục xin giấy phép thành lập công ty bây giờ nhanh hơn nhiều so với cách đây 10 năm, nhưng nhìn chung vẫn chưa theo kịp tốc độ phát triển chung. Tuy nhiên, chúng tôi đều tin vào tương lai xán lạn của mình ở đây. TT nói ông cũng có cảm nhận như vậy khi đến đây, tiếp xúc với nhiều người", ông Bình nói. Ngoài ra, theo ông Bình, trong buổi đối thoại, có người đã đề xuất ý kiến với TT là Mỹ cần tạo điều kiện thuận lợi để giới doanh nhân VN dễ dàng qua Mỹ học hành nhằm gia tăng kiến thức, trao đổi kinh nghiệm. TT cho rằng đó là một ý kiến hay. 

Chủ tịch Amcham tại TP.HCM cho biết: "Ông Bush dự kiến chỉ nói chuyện với chúng tôi chừng 45 phút, nhưng cuộc gặp đã kéo dài đến 1 tiếng 10 phút. Điều đó chứng tỏ ông rất quan tâm đến chúng tôi". Còn ông Đặng Thành Tâm cho rằng thành công nhất của giới doanh nhân là trong cuộc gặp này, TT Mỹ chính thức khẳng định sẽ tham gia vào chương trình thẻ đi lại cho doanh nhân APEC (cho đến nay, trong số 21 nền kinh tế APEC, còn Mỹ, Nga, Canada và Mexico chưa tham gia chương trình này).

Tr.B

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.