Tổng thống Iran bị 'sửa lưng'

06/10/2013 00:01 GMT+7

Ngày 5.10, Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã phê bình một số khía cạnh trong chuyến đi Mỹ để dự kỳ họp Đại hội đồng LHQ của Tổng thống Hassan Rouhani, theo AFP.

Ông Khamenei không nói cụ thể “một số chuyện không phù hợp trong chuyến đi New York” hồi tuần qua là gì, mà chỉ nhấn mạnh: “Chúng tôi không lạc quan về người Mỹ và đặt chút niềm tin nào vào họ”.

Tuy nhiên, ông Khamenei khẳng định ông ủng hộ sáng kiến ngoại giao và xem trọng những hoạt động của chính phủ trong chuyến công du đó. Đây là phản ứng đầu tiên của Lãnh đạo tối cao Iran sau khi ông Rouhani có cuộc điện đàm lịch sử với người đồng cấp Mỹ Barack Obama trong chuyến công du trên.

Bên cạnh đó, ông Khamenei tuyên bố Iran sẽ đáp trả “tàn nhẫn” mọi hành động quân sự của kẻ thù, sau khi Israel cảnh báo họ sẵn sàng ra tay một mình để ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.