Tổng thống Macron: Pháp 'đang trong thời chiến' chống đại dịch Covid-19

17/03/2020 12:33 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố từ 12g trưa 17.3, người dân Pháp nên ở nhà trừ khi phải đi mua thực phẩm, đi làm hoặc đi khám bệnh.

Ngày 16.3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố lệnh hạn chế di chuyển nghiêm ngặt nhất đối với người dân nước này để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.
Ông cho biết quân đội sẽ được triển khai để giúp đưa bệnh nhân đến các bệnh viện.
Ông Macron nói: "Tôi đã quyết định tăng cường áp dụng thêm các biện pháp hạn chế di chuyển và tiếp xúc xuống mức độ thấp nhất có thể. Bắt đầu từ 12g trưa mai, trong vòng ít nhất 15 ngày, các di chuyển của chúng ta sẽ vô cùng hạn chế".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Reuters

Pháp đã đóng cửa các nhà hàng, quán bar, toàn bộ trường học, cũng như các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết.
Tuy nhiên, ông Macron nói thêm vẫn cần nhiều biện pháp chưa từng có tiền lệ trong thời bình khi số ca nhiễm Covid-19 tăng gấp đôi mỗi 3 ngày và số ca tử vong tăng vọt tại Pháp.
"Những nỗ lực mà tôi yêu cầu mọi người, tôi biết là chưa từng có trước đây. Nhưng hoàn cảnh yêu cầu phải thế. Chúng ta đang trong cuộc chiến, một cuộc chiến y tế. Chúng ta không phải đối đầu với quân đội hay quốc gia khác. Nhưng kẻ thù đang ở đây, vô hình, không thể chạm tới và nó ngày càng mạnh hơn".

Pháp đóng cửa các trung tâm thương mại.

Reuters

Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 100.000 cảnh sát sẽ được triển khai khi nước này bắt đầu áp dụng lệnh phong tỏa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.