Tổng thống Mỹ chúc mừng Tổng thống Nga tổ chức World Cup 2018 quá tuyệt vời

16/07/2018 09:33 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tổ chức một World Cup thành công nhất từ trước đến nay, đồng thời chúc mừng tân vô địch thế giới Pháp.

PHỎNG VẤN TỔNG LÃNH SỰ PHÁP VỀ TRẬN CHUNG KẾT WORLD CUP
Theo Hãng thông tấn TASS, Tổng thống Mỹ đã chúc mừng người đồng nhiệm Nga, ông Putin, đã tổ chức một kỳ giải World Cup “thực sự tuyệt vời”. “Xin chúc mừng Pháp, người đã thi đấu một giải đấu phi thường, để chiến thắng World Cup 2018. Ngoài ra, xin chúc mừng Tổng thống Putin và Nga đã tổ chức một giải đấu World Cup tuyệt vời nhất!”, ông Trump viết trên tài khoản Twitter của mình vào ngày 15.7.
HLV Deschamps đi vào lịch sử khi là người thứ 3 đăng quang World Cup với vai trò cầu thủ lẫn huấn luyện REUTERS
Trước đó, Pháp và Croatia đã mang đến một trận chung kết World Cup cởi mở nhất trong lịch sử giải đấu này bằng một bữa tiệc bàn thắng và ghi dấu nhiều cột mốc lịch sử. Đoàn quân HLV Didier Deschamps đã đánh bại Croatia với tỷ số 4-2 trong trận chung kết để lần thứ 2 lên ngôi cao nhất bóng đá thế giới kể từ sau World Cup 1998. Các pha lập công của Pháp được thực hiện bởi Paul Pogba, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann (đá phạt 11m) và Mario Mandzukic (đá phản lưới nhà).

tin liên quan

Pháp đăng quang World Cup 2018 sau bữa tiệc bàn thắng

Pháp đã lần thứ hai lên ngôi cao nhất của bóng đá thế giới sau khi đánh bại Croatia ở trận chung kết World Cup 2018 bằng một bữa tiệc bàn thắng với tỷ số 4-2 trên sân Luzhniki (Moscow) diễn ra đêm 15.7 (giờ VN).

Trận chung kết World Cup 2018 cũng thiết lập những cột mốc lịch sử mới. Theo đó, với chiếc cúp vàng ở Nga, Deschamps trở thành người thứ 3 trong lịch sử lên đỉnh cao bóng đá thế giới ở 2 vai trò cầu thủ lẫn huấn luyện sau 2 huyền thoại Zagallo (Brazil) và Franz Beckenbauer (Đức).
Mbappe được đánh giá sẽ là "ông vua" mới của bóng đá thế giới sắp tới REUTERS
Bên cạnh đó, với pha lập công vào lưới Croatia, Mbappe đã vượt qua “Vua” bóng đá Pele để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong một trận chung kết World Cup (19 tuổi 207 ngày) và ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (4 bàn). Sự tỏa sáng ở Nga giúp tài năng đang khoác áo CLB Paris Saint-Germain đoạt giải “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup 2018”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.