Tổng thống Mỹ từng muốn đánh bom Al-Jazeera

22/11/2005 23:46 GMT+7

Tờ Daily Mirror (Anh) số ra ngày 22/11 trích một tài liệu có đóng dấu "tối mật" của Chính phủ Anh cho biết, Tổng thống Mỹ G.Bush từng có kế hoạch đánh bom Đài truyền hình Ả Rập Al-Jazeera, vốn làm Washington phật lòng do cách đưa tin về cuộc chiến Iraq do Mỹ phát động.

Tài liệu dài 5 trang ghi lại cuộc đối thoại giữa Tổng thống Bush và Thủ tướng Anh T.Blair - diễn ra trong chuyến thăm của ông Blair đến Mỹ hồi trung tuần tháng 4/2004 - trong đó ông Blair đã thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ không nên tấn công quân sự vào đài truyền hình này. Thủ tướng Anh lo sợ việc tấn công vào khu thương mại của Doha (thủ đô Qatar), một đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh, sẽ kích động các cuộc tấn công trả thù.

C.Y
(AFP)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.