Tổng thống Pháp: IS tổ chức vụ tấn công khủng bố Paris

14/11/2015 17:48 GMT+7

Tổng thống Pháp, ông Francois Hollande ngày 14.11 tuyên bố vụ tấn công khủng bố Paris là “hành động chiến tranh” do IS tổ chức từ nước ngoài.

Tổng thống Pháp, ông Francois Hollande ngày 14.11 tuyên bố vụ tấn công khủng bố Paris là “hành động chiến tranh” do IS tổ chức từ nước ngoài.

Cả thế giới đang ở bên nước Pháp. Trong ảnh: đặt hoa trước Đại sứ quán Pháp tại London ngày 14.11 - Ảnh: ReutersCả thế giới đang ở bên nước Pháp. Trong ảnh: đặt hoa trước Đại sứ quán Pháp tại London ngày 14.11 - Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp, ông Francois Hollande ngày 14.11 tuyên bố vụ tấn công Paris là “hành động chiến tranh” do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tổ chức từ nước ngoài. Theo ông Holland, IS được sự giúp đỡ từ bên trong nước Pháp để thực hiện vụ tấn công kinh hoàng này.

Tổng thống Holland nói: "Đối mặt với chiến tranh, đất nước phải hành động thích hợp".

Ông Holland cũng tuyên bố quốc tang 3 ngày kể từ tuần sau.

Trong khi đó, ngày 14.11 phiến quân IS tung một đoạn video lên mạng kêu gọi tiếp tục tấn công nước Pháp. Không rõ đoạn video đã được quay từ ngày nào, nhưng trong đó ghi cảnh một thành viên IS nói: “Mọi người anh em đều được lệnh chiến đấu chống lại những kẻ ngoại đạo ở bất kỳ nơi nào mà các bạn thấy chúng. Các anh em còn chờ gì nữa? Vũ khí và ô tô đã sẵn sàng. Mục tiêu sẵn sàng chờ bị tấn công”.
Tổng thống Pháp Francois Hollande: "Cuộc tấn công là hành động chiến tranh" - Ảnh: Reuters
Xung quanh kẻ tuyên bố kể trên trong đoạn video còn có nhiều “người anh em” khác. Người này nói tiếp: “Thậm chí ngay cả chất độc cũng có sẵn. Hãy đầu độc nguồn nước và thực phẩm của ít nhất một trong những kẻ thù của thánh Allah”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.