Tổng thống Pháp sẽ tản bộ tham quan phố cổ Hà Nội

05/09/2016 19:00 GMT+7

Dự kiến 0 giờ 25 phút 6.9, Tổng thống Pháp François Hollande có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam trong 3 ngày.

Sau khi xuống máy bay, Tổng thống Pháp cùng đoàn tùy tùng sẽ ở tại khách sạn Sofitel Metropole, một khách sạn 5 sao tọa lạc tại số 15 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tổng thống Pháp sang thăm Việt Nam
Tổng thống Pháp François Hollande sẽ ở phòng sang trọng nhất và cũng đắt nhất của khách sạn này với giá khoảng 4.500 USD (tương đương 100 triệu đồng/đêm).
Ngày 6.9 sẽ diễn ra lễ đón chính thức Tổng thống Pháp tại Phủ Chủ tịch, sau đó Tổng thống sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ký một số văn kiện và họp báo. Tổng thống Pháp sẽ hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lúc 9 giờ 50 phút. Cũng trong sáng mai, ông có bài phát biểu quan trọng tại Đại học Quốc gia Hà Nội trước khi tham dự tiệc chiêu đãi cấp nhà nước tại Trung tâm hội nghị Quốc gia lúc 12 giờ trưa.
Chiều mai, Tổng thống Pháp François Hollande chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, sau đó di chuyển tới sân bay Nội Bài, bay vào TP.HCM, tiếp tục chuyến thăm và làm việc với Bí thư thành ủy Đinh La Thăng vào ngày thứ 4 (7.9).
Điều đặc biệt là, theo lịch dự kiến, đầu giờ chiều mai, Tổng thống Pháp François Hollande sẽ đi bộ tham quan quang cảnh trong phố cổ Hà Nội, đây sẽ là một chuyến đi thú vị, thu hút được sự quan tâm của công chúng. Theo thông tin chúng tôi nắm được, con phố Tổng thống Pháp dừng chân là phố Mã Mây, nơi có căn nhà cổ trăm năm tuổi ở số 87.
Khách sạn Metropole Hà Nội, nơi Tổng thống Pháp sẽ ở khi đến Hà Nội Ảnh Phạm Dự
Ngôi nhà 87 Mã Mây được xây dựng từ thế kỷ 19, theo kiến trúc truyền thống Việt Nam, tổng diện tích nhà 157,6 mét vuông, được xây dựng vuông góc với đường phố, chiều dài 28 mét vuông, rộng mặt tiền 5 m và rộng phía sau 6 m.
Nhà được trùng tu cuối năm 1998 và được hoàn thành ngày 27.10.1999 trong khuôn khổ hợp tác giữa Hà Nội và thành phố Toulouse, Pháp.
Nhiều người tò mò, Tổng thống Pháp sẽ thưởng thức đồ ăn, đồ uống gì khi đi bách bộ trên phố cổ Hà Nội, liệu là cà phê sữa đá hay là bún chả như khi Tổng thống Obama đến Việt Nam hồi tháng 5? Tất nhiên, những câu hỏi trên chưa được thành viên trong đoàn Pháp tiết lộ. Hiện tại, phía ngoài khách sạn Metropole Hà Nội và ngôi nhà số 87 Mã Mây vẫn chưa thắt chặt an ninh, mọi hoạt động của du khách và người dân vẫn diễn ra bình thường. Trong chiều nay vẫn có khá đông du khách nước ngoài đến chụp ảnh, tham quan nhà cổ.
Trong căn nhà cổ 87 Mã Mây, Hà Nội Ảnh Minh Tuyền
Hiện vật trong căn nhà 87 Mã Mây, quận Hoàn Kiếm Ảnh Minh Tuyền
Quang cảnh bình yên trên phố Mã Mây Ảnh Minh Tuyền
Tổng thống Pháp François Hollande sinh ngày 12.8.1954. Ông là Bí thư thứ nhất của Đảng xã hội Pháp từ năm 1997 đến năm 2008 và là một Nghị sĩ Quốc hội Pháp. Ông từng là Thị trưởng thành phố Tulle từ năm 2001 đến 2008, Chủ tịch hội đồng tỉnh Correze từ năm 2008 đến năm 1012.
Ông François Hollande được bầu làm Tổng thống Pháp ngày 6.5.2012. Ông chính thức nhậm chức ngày 15.5.2012.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.