Tổng thống Philippines dọa sa thải quan chức bảo vệ trùm cờ bạc

12/02/2017 22:43 GMT+7

Điện Malacanang ngày 12.2 cho biết Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ sa thải hoặc ra lệnh lập hồ sơ khởi tố quan chức bảo vệ các ông trùm cờ bạc hoặc lợi dụng chiến dịch chống cờ bạc phi pháp để tống tiền.

Theo tờ The Philippine Star, thư ký truyền thông của tổng thống, ông Martin Andanar cho biết chủ nhân Điện Malacanang không rút lui khỏi chiến dịch chống các hoạt động bất hợp pháp, bao gồm đánh bạc.

“Tổng thống đã đưa ra một số cảnh cáo nhằm vào những người trong chính phủ. Nếu họ bị phát hiện tống tiền hoặc có hành vi tham nhũng, họ sẽ là những người đầu tiên phải ra đi”, ông Andanar phát biểu trên đài phát thanh nhà nước dzRB.

“Ông ấy sẽ không nghĩ lại về chuyện sa thải hay lập hồ sơ khởi tố nhằm vào bất kỳ quan chức chính phủ nào có hành vi tham nhũng, đặc biệt là những người dính vào ma túy, đánh bạc phi pháp và ăn cắp công quỹ”.

Đầu tháng 2, Tổng thống Duterte đã ban hành sắc lệnh hành pháp chỉ định Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) và Văn phòng Điều tra Quốc gia (NBI) là những cơ quan dẫn đầu trong chiến dịch tăng cường trấn áp hoạt động đánh bạc phi pháp.

PNP và NBI được chỉ thị phối hợp với các bộ Tư pháp, Nội vụ và Chính quyền địa phương, Công nghệ thông tin và Truyền thông trong những nỗ lực chống đánh bạc phi pháp. Các cơ quan này cũng được lệnh hành động nhanh chóng đối với yêu cầu của giới chức quản lý hoạt động đánh bạc nhằm tiến hành điều tra hoặc chấm dứt hoạt động đánh bạc phi pháp trong khu vực của họ.

Văn phòng Tổng thống, thông qua một đại diện được ủy quyền, sẽ giám sát việc thực thi sắc lệnh của ông Duterte. Quan chức đại diện này sẽ làm việc với các cơ quan hữu quan và đề xuất lên tổng thống những quy định và chỉ thị nhằm ngăn chặn hoạt động đánh bạc phi pháp, thúc đẩy những nỗ lực tạo thêm nguồn thu cho ngân sách từ hoạt động đánh bạc hợp pháp.

Tập đoàn Giải trí và Đánh bạc Philippines, ban quản lý các khu kinh tế Cagayan, Aurora và cảng tự do Bataan cùng các đơn vị quản lý khác phải nộp báo cáo về tiến độ thực hiện chiến dịch chống đánh bạc phi pháp 6 tháng một lần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.