Tổng thống Poroshenko: Ông Nemtsov bị sát hại vì định tiết lộ bằng chứng Nga tham gia xung đột Ukraine

01/03/2015 11:56 GMT+7

(TNO) Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng lãnh đạo đảng đối lập ở Nga Boris Nemtsov bị sát hại vì ông chuẩn bị cung cấp bằng chứng rõ ràng về sự tham gia của quân đội Nga vào cuộc xung đột ở Ukraine.

(TNO) Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng lãnh đạo đảng đối lập ở Nga Boris Nemtsov bị sát hại vì ông chuẩn bị cung cấp bằng chứng rõ ràng về sự tham gia của quân đội Nga vào cuộc xung đột ở Ukraine, theo Telegraph.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko - Ảnh: Reuters
Việc lãnh đạo đảng đối lập Nga, ông Boris Nemtsov, người nổi tiếng chống ông Putin suốt 15 năm qua bị bắn vào đêm 27.2 đã thu hút nhiều sự quan tâm và báo giới cũng đặt ra nhiều nghi vấn về nguyên nhân vụ sát hại này.
Ngay trong ngày 28.2, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông Boris Nemtsov đã nói chuyện với ông vài tuần trước, trong đó ông Nemtsov nói rằng mình có bằng chứng về vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine và sẽ tiết lộ chúng, theo Telegraph.
Cũng theo ông Poroshenko, ông Nemtsov là người bạn lớn của Ukraine, đồng thời là cầu nối xây dựng quan hệ giữa Nga và Ukraine như ông Poroshenko muốn thấy.
Trong khi đó, theo cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev, việc ám sát ông Boris Nemtsov là nhằm làm phức tạp tình hình ở đất nước, thậm chí nhằm gây bất ổn bằng cách làm gia tăng căng thẳng giữa chính phủ và phe đối lập, theo Sputnik News.
Trước tình hình đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết rằng sẽ thực hiện mọi biện pháp để buộc những người đã tiến hành vụ ám sát ông Nemtsov phải chịu những hình phạt thích đáng, theo AFP.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.