Tổng thống Putin lên tiếng về vấn đề nguồn gốc Covid-19

Văn Khoa
Văn Khoa
04/09/2021 13:47 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi các nước đoàn kết chống đại dịch Covid-19 , thay vì chính trị hóa vấn đề nguồn gốc của dịch bệnh.

“Cố gắng xác định nguyên nhân của một hiện tượng là việc đúng nên làm, nhưng chính trị hóa là không đúng”, Tổng thống Putin nhấn mạnh khi phát biểu tại Diễn đàn kinh tế phương đông ở thành phố Vladivostok, diễn ra từ ngày 2-4.9, theo hãng tin TASS.
Tổng thống Putin còn nhấn mạnh tình hình hiện nay đòi hỏi dừng việc chính trị hóa vấn đề nguồn gốc đại dịch và thay vào đó thế giới cần đoàn kết chống Covid-19. 

[VIDEO] Tổng thống Biden chỉ trích Trung Quốc không cung cấp thông tin then chốt về nguồn gốc Covid-19

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 27.8 xác nhận bản báo cáo của cộng đồng tình báo sau 90 ngày điều tra về nguồn gốc Covid-19 vẫn không có kết luận chắc chắn. Ông nói Mỹ sẽ hợp tác với các nước cùng chí hướng để gây sức ép buộc Trung Quốc cung cấp thêm thông tin, theo AFP.
Ông Biden tuyên bố: "Đến hôm nay, Trung Quốc vẫn tiếp tục bác bỏ những lời kêu gọi minh bạch, vẫn giữ lại thông tin, cho dù tổn thất của đại dịch vẫn không ngừng tăng".
Đáp lại, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C cho rằng báo cáo do cộng đồng tình báo Mỹ "ngụy tạo" là không đáng tin về mặt khoa học.
Kể từ khi những ca đầu tiên được công bố tại thành phố Vũ Hán ở Trung Quốc vào cuối năm 2019 đến nay, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã tăng lên hơn 219 triệu ca, với trên 4,7 triệu ca tử vong, theo Reuters. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.