Tổng thống Putin: 'Nga phải củng cố sức mạnh quân đội'

21/01/2015 10:00 GMT+7

(TNO) Giữa lúc căng thẳng tại miền đông Ukraine 'nóng' lên trở lại trong những ngày qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố Nga cần củng cố sức mạnh quân đội để bảo vệ chủ quyền trong một cuộc họp với nội các.

(TNO) Giữa lúc căng thẳng tại miền đông Ukraine “nóng” lên trở lại trong những ngày qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố Nga cần củng cố sức mạnh quân đội để bảo vệ chủ quyền trong một cuộc họp với nội các.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với Ủy ban Quân sự - Công nghiệp Nga hôm 20.1 - Ảnh: Reuters
Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp với Ủy ban Quân sự - Công nghiệp Nga hôm 20.1 khẳng định cam kết củng cố lực lượng quân đội của ông. Đây là chương trình hiện đại hóa quân đội tốn kém mà Bộ Tài chính Nga trước đó cho biết sẽ không nằm trong bất cứ khoản cắt giảm ngân sách nào của chính phủ vì tình hình kinh tế ảm đạm của đất nước.
Tổng thống Nga tuyên bố: “Chúng ta sẽ tiếp tục củng cố tổng thể lực lượng vũ trang và các tổ chức quân sự bằng cách hiện đại hóa, linh động hóa, trang bị đầy đủ. Điều này nhằm bảo đảm khả năng thực thi nhiệm vụ của quân đội, vô hiệu hóa các nguy cơ và mối đe dọa chính trị đối với an ninh quốc gia”.
Trong cuộc họp, ông Putin không chỉ rõ đâu là mối đe dọa của Nga nhưng học thuyết quân sự mới mà Nga thông qua ngày 26.12.2014 đã chỉ ra sự bành trướng của NATO chính là mối đe dọa.
Tổng thống Nga sau đó cũng cáo buộc Mỹ đang cố gắng khuất phục nước Nga và phương Tây đứng sau vụ một tổng thống thân Nga bị lật đổ ở Ukraine vào năm ngoái. Ông Putin còn cho rằng chính Washington khơi mào cho cuộc biểu tình chống lại ông cách đây 3 năm.
Bằng cách dẫn chứng động thái “bành trướng và cải thiện lực lượng quân đội của các nước khác”, ông Putin cho rằng Nga có thể đối mặt với thách thức thông qua việc củng cố quân đội.
Tuy nhiên, Itar Tass dẫn lời Tổng thống Nga nói thêm rằng Moscow sẽ không bị cuốn vào một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém. “Nước Nga không là mối đe dọa cho bất cứ quốc gia nào và chúng tôi luôn sẵn sàng giải quyết vấn đề trên bàn đàm phán”, ông Putin cho biết.
Theo BBC, các quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) hôm 20.1 cảnh báo tình hình an ninh ở miền đông Ukraine đang xấu đi nghiêm trọng. Giao tranh giữa quân chính phủ và phe ly khai nổ ra ác liệt.
Điện Kremlin cùng ngày cũng tuyên bố việc chính phủ Ukraine đẩy mạnh hoạt động quân sự ở miền đông Ukraine đã phá mọi hy vọng về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh 4 bên nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.