Tổng thống Putin nói GDP giảm, nhưng kinh tế Nga tốt hơn nhiều so với dự báo

20/01/2023 15:10 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết kết quả tài chính cho năm 2022 đã vượt quá nhiều dự báo.

Hôm 17.1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga chỉ giảm 2,1% trong 11 tháng đầu năm 2022, tốt hơn nhiều so với dự kiến.

Thông tin này được ông cung cấp tại một cuộc họp trực tuyến của chính phủ về các vấn đề kinh tế.

Theo nhà lãnh đạo Nga, mức giảm trong cả năm dự kiến là 2,5%, và lạm phát ở Nga năm 2022 là 11,9%, cũng thấp hơn so với dự báo, bao gồm cả dự báo của ngân hàng trung ương nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp về các vấn đề kinh tế trực tuyến từ dinh thự bên ngoài Moscow (Nga), ngày 17.1.2023

reuters

Người đứng đầu Điện Kremlin kêu gọi tăng lương “đáng kể” cho công dân Nga vào năm 2023 vì giá cả tăng ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người tiêu dùng.

Theo ông Putin, trong quý I năm 2023, lạm phát sẽ giảm xuống 5% và trong quý II sẽ là dưới 4%.

Dù thừa nhận có những khó khăn, giới chức Nga cho rằng kinh tế nước này đang dần phục hồi và các lệnh trừng phạt sẽ tác động ngược đối với phương Tây khi giá năng lượng tăng, đẩy lạm phát lên cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.