Tổng thống Putin sẽ gặp Giáo hoàng Francis tại Vatican

04/06/2015 19:49 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến Tòa thánh Vatican hội kiến Giáo hoàng Francis vào ngày 10.6 tới, trong bối cảnh Nga và Ukraine đang căng thẳng, AP cho biết ngày 4.6.

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến Tòa thánh Vatican hội kiến Giáo hoàng Francis vào ngày 10.6 tới, trong bối cảnh Nga và Ukraine đang căng thẳng, AP cho biết ngày 4.6.

Câu chuyện về Ukraine có thể sẽ được bàn đến trong lần gặp tới đây giữa Tổng thống Putin  và Giáo hoàng Francis - Ảnh: Reuters
Người phát ngôn của Vatican, cha Federico Lombardi cho biết cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Putin và Giáo hoàng Francis sẽ diễn ra vào chiều 10.6.
Ông Putin dự kiến sẽ tham quan gian hàng Nga tại hội chợ thế giới Expo 2015 tại Milan, nơi dự kiến cũng tổ chức kỷ niệm Quốc khánh Nga ngay ngày 10.6 (thay vì ngày chính thức là 12.6), theo AP.
Đây là lần thứ hai ông Putin hội kiến Giáo hoàng Francis, lần trước vào năm 2013. Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng đã hai lần gặp các Giáo hoàng John Paul II và Benedict XVI trong các năm 2003 và 2007, hãng tin Sputnik (Nga) cho biết.
Tuy nhiên, đáng chú ý là ông Putin đã không mời Giáo hoàng Francis sang thăm Nga trong chuyến đi của ông đến Vatican vào năm 2013. Putin là "một trong những nguyên thủ hiếm hoi không gửi lời mời đến Giáo hoàng theo thông lệ của một cuộc hội kiến", AP cho biết.
Cũng theo AP, các cuộc xung đột ở Syria và Ukraine rất có thể sẽ nằm trong chương trình nghị sự của giáo hội Vatican.
Tổng thống Putin thời gian qua chịu áp lực từ phương Tây trong cuộc xung đột tại miền đông Ukraine. Mỹ và các nước châu Âu khẳng định quân đội Nga đã can thiệp vào chiến trường Ukraine, trong khi Điện Kremlin nhiều lần bác bỏ cáo buộc này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.