Tổng thống Putin thị sát cuộc tập trận đang khiến NATO lo ngại

14/09/2021 10:06 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13.9 đã đến theo dõi cuộc tập trận bắn đạn thật Zapad-2021.

Cuộc tập trận sẽ kéo dài đến ngày 16.9 này diễn ra tại nhiều địa điểm ở Nga lẫn Belarus. Một vài địa điểm nằm sát biên giới với nhiều nước NATO và một số nước như Ba Lan và Ukraine đã tỏ ra lo ngại.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết nội dung diễn tập ngày 13.9 là tiến hành tổng tấn công chống lực lượng thù địch.
Tại Bắc Cực, hạm đội phương Bắc và lực lượng không quân Nga đã tham gia nội dung đẩy lùi một cuộc tấn công gần biên giới của nước này với Na Uy.
Cuộc tập trận có sự tham gia của 200.000 binh sĩ, 80 máy bay và trực thăng cùng gần 300 xe tăng.

Tập trận Zapad-2021 kéo dài từ ngày 10 đến 16.9.

Reuters

Tổng thống Putin khẳng định cuộc tập trận không nhắm vào bất cứ quốc gia nào và nhấn mạnh đây là câu trả lời cần thiết đối với hoạt động quân sự ngày càng tăng của NATO và các đồng minh ở gần biên giới Nga.
Ông Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã bay đến vùng Nizhny Novgorod, phía đông Moscow, để giám sát các cuộc tập trận.
Tại Nga vào cuối tuần này sẽ tổ chức bầu cử nghị viện. Đảng của ông Putin dự kiến sẽ tiếp tục giành chiến thắng dù ảnh hưởng đã giảm sút trong thời gian gần đây.
Trong khi đó NATO cho biết đang theo dõi sát cuộc tập trận và cảnh báo rằng hành động quân sự này có thể làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố hoặc tính toán sai lầm có thể châm ngòi khủng hoảng. Trước đây NATO từng cáo buộc Nga di chuyển binh sĩ mà không báo cáo.

Xem lính dù Nga đổ bộ đường không giữa đêm tối trong cuộc tập trận Zapad-2021

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.