Tổng thống Syria: IS lớn mạnh từ khi liên quân bắt đầu không kích

30/03/2015 11:25 GMT+7

(TNO) Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bành trướng và tuyển mộ được nhiều tay súng bắt đầu từ lúc liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành không kích IS.

(TNO) Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bành trướng và tuyển mộ được nhiều tay súng bắt đầu từ lúc liên quân do Mỹ dẫn đầu tiến hành không kích IS, theo Reuters ngày 30.3.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad - Ảnh: Reuters
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình CBS của Mỹ hôm 29.3, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng IS đã lớn mạnh kể từ lúc liên quân do Mỹ dẫn đầu bắt đầu tiến hành các cuộc không kích IS từ hồi tháng 9.2014.
Khi được hỏi về việc Syria đã có được bao nhiêu lợi ích từ các cuộc không kích này, ông Assad nói với CBS rằng: “Đôi khi bạn có được những lợi ích cục bộ nhưng nhìn chung nếu bạn muốn nói về IS thì thực tế là IS đã bành trướng kể từ khi các cuộc không kích bắt đầu”, theo Reuters.
Tổng thống Syria cho hay, theo tính toán của chính phủ Syria, IS đã chiêu mộ được 1.000 thành viên mới mỗi tháng ở Syria. Ông Assad cũng nói về tình hình ngày càng đáng lo ngại khi không chỉ ở Syria, IS còn tiếp tục mở rộng ảnh hưởng ở Iraq, Libya; ngoài ra các nhóm cực đoan khác đã tuyên bố trung thành với IS.
Cũng trong cuộc phỏng vấn với CBS, ông Assad khẳng định ông sẽ từ bỏ quyền lực một khi không được công chúng ủng hộ và không còn đại diện cho lợi ích, giá trị của người dân Syria nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.