Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói sẽ từ chức nếu nước này mua dầu của IS

01/12/2015 09:46 GMT+7

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của IS, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu có bằng chứng xác nhận cáo buộc đó là đúng.

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của IS, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu có bằng chứng xác nhận cáo buộc đó là đúng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu có bằng chứng xác nhận Ankara mua dầu mỏ của IS - Ảnh: ReutersTổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sẵn sàng từ chức nếu có bằng chứng xác nhận Ankara mua dầu mỏ của IS - Ảnh: Reuters
Phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP-21) ngày 30.11 tại Paris, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay Su-24 của Nga là để bảo vệ nguồn cung cấp dầu mỏ giá rẻ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Putin khẳng định: "Chúng tôi có đầy đủ lý do để tin rằng (Thổ Nhĩ Kỳ) quyết định bắn hạ máy bay của chúng tôi xuất phát từ ý định bảo vệ các nguồn cung dầu mỏ vào lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ", theo AFP.
Nhà lãnh đạo Nga còn nói thêm: "Chúng tôi nhận được thông tin bổ sung khẳng định rằng nguồn dầu mỏ này được sản xuất trong khu vực IS và các tổ chức khủng bố khác kiểm soát, và được vận chuyển với quy mô công nghiệp đến Thổ Nhĩ Kỳ".
Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh bất kể lệnh bắn máy bay Nga có phải do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trực tiếp đưa ra hay không, đó vẫn là một "sai lầm rất lớn".
Chỉ ít giờ sau phát biểu của Tổng thống Putin, Tổng thống Erdogan bác bỏ cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu từ IS, và coi cáo buộc ​​của Tổng thống Nga là "vu khống". Ông Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu từ Nga, Iran, Azerbaijan, Qatar và Nigeria. 
Hãng tin TASS dẫn lời ông Erdogan tuyên bố sẵn sàng từ chức tổng thống nếu chuyện Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu của IS là thật. "Những lời cáo buộc rằng Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu thô từ IS là không thể chấp nhận và phi lý. Các ông không thể chỉ nói suông mà cần phải đưa ra bằng chứng", ông Erdogan nói.
150 nhà lãnh đạo và 40.000 đại biểu từ 195 quốc gia đang tham dự hội nghị thượng đỉnh COP-21, trong đó có Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Ông Erdogan đã đề nghị gặp ông Putin nhưng nhà lãnh đạo Nga đã từ chối. Còn ông Obama và ông Erdogan dự kiến sẽ hội đàm tại Paris vào hôm nay 1.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.