Tổng thống Trump bàn kế hoạch đảo ngược kết quả bầu cử vào 'ngày phán xét'?

Khánh An
Khánh An
22/12/2020 18:55 GMT+7

Nhiều hạ nghị sĩ Cộng hòa gặp riêng Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống Mike Pence bàn cách đảo ngược kết quả bầu cử khi đếm phiếu đại cử tri vào ngày 6.1.2021.

Đài CNN ngày 22.12 đưa tin hạ nghị sĩ Morris Jackson Brooks và các hạ nghị sĩ Cộng hòa khác đã gặp riêng Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống Mike Pence nhằm chuẩn bị cho nỗ lực đảo ngược kết quả phiếu đại cử tri vào tháng 1.2021.
Cuộc thảo luận tập trung vào cáo buộc của Tổng thống Trump về gian lận bầu cử và những thuyết âm mưu cho rằng cuộc bầu cử “bị đánh cắp” khỏi tay đương kim tổng thống. Các nghị sĩ tin rằng sẽ có 1 nhóm ở lưỡng viện tham gia nỗ lực này, dẫn đến tranh cãi kéo dài đến ngày 7.1.

Tổng thống Trump bàn tính kế hoạch đảo ngược kết quả bầu cử?

Việc ông Pence tham gia cuộc thảo luận trên có ý nghĩa quan trọng vì ông sẽ chủ trì phiên họp tại Quốc hội dự kiến đếm phiếu đại cử tri vào ngày 6.1.
Ông Brooks cho hay Phó tổng thống Pence đã tham gia nhiều phần khác nhau trong cuộc họp.
Theo hạ nghị sĩ này, sẽ có khiếu nại về kết quả bầu cử tại ít nhất 6 bang chiến địa, và ông phải sắp xếp cho 72 nghị sĩ phát biểu vào ngày hôm đó, với thời gian cho mỗi người là 5 phút.
Dù giới quan sát cho rằng nỗ lực này khó thành công, nhưng nếu có một hạ nghị sĩ và một thượng nghị sĩ phản đối kết quả phiếu bầu đại cử tri, Quốc hội sẽ phải tranh luận trong ít nhất 12 giờ.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Thune (bang Nam Dakota) cho rằng nỗ lực của các hạ nghị sĩ Cộng hòa là vô ích và kêu gọi các thượng nghị sĩ trong đảng không tham gia. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.