Tổng thống Trump đề cử ứng viên thẩm phán tối cao

01/02/2017 10:01 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cử ông Neil Gorsuch vào vị trí thẩm phán tối cao còn bỏ trống sau khi ông Antonin Scalia qua đời hồi năm 2016.

Quyết định được Tổng thống Donald Trump thông báo tại Nhà Trắng vào ngày 31.1, theo USA Today. Ông Neil Gorsuch năm nay 49 tuổi, là người trẻ nhất được đề cử vào Toà án tối cao Mỹ trong vòng 25 năm qua, theo Reuters. Ông Gorsuch tốt nghiệp các trường đại học danh tiếng ở Mỹ và Anh như Columbia, Harvard và Oxford.
Ông Gorsuch được coi là một người bảo thủ, ủng hộ quyền tự do tôn giáo và có quan điểm giống với ông Scalia. Ông cho rằng thẩm phán là người chuyển tải luật pháp đúng như những gì được viết và có hiệu lực trong Hiến pháp.
Ông Gorsuch và một số thẩm phán liên bang khác như ông William Pryor và và Diane Sykes được coi là nằm trong danh sách 21 người được ông Trump cân nhắc.
Tuy nhiên, ông Pryor được cho là bị bỏ qua vì từng có nhiều quan điểm gây tranh cãi về các vấn đề phá thai và quyền của người đồng tính; trong khi bà Sykes thì có ít năm kinh nghiệm hơn. Ông Gorsuch làm việc tại toà án thành phố Denver (bang Colorado) từ năm 2006.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer nói rằng vị trí thẩm phán tối cao còn trống là chức vụ mà Tổng thống Trump cân nhắc rất kỹ lưỡng. "Ông ấy biết rằng nó sẽ ảnh hưởng đến con đường của ngành luật đất nước trong những thế hệ kế tiếp", ông Spicer cho biết.
Tổng thống Trump thì khen ngợi ông Gorsuch có kỹ năng về pháp lý ngoại hạng, tư tưởng tuyệt vời và giành được sự ủng hộ từ lưỡng đảng. Theo ông Trump, một thẩm phán có thể làm việc trong 50 năm và những quyết định họ đưa ra có thể ảnh hưởng đến cả thế kỷ sau đó hoặc hơn.
Ông Trump mong đợi phe Cộng hoà lẫn Dân chủ tại Thượng viện có thể đồng lòng phê chuẩn cho ông Gorsuch. Tuy nhiên, USA Today cho hay một số thượng nghị sị Dân chủ trước đó tuyên bố sẽ ngăn chặn bất kỳ ứng viên nào của ông Trump.
Ứng viên thẩm phán tối cao sẽ phải có được 60 phiếu ủng hộ trong khi phe Cộng hoà chỉ có 52 ghế tại Thượng viện. Nếu ông Trump không thuyết phục được 8 nghị sĩ Dân chủ thì có thể phe Cộng hoà sẽ bỏ phiếu để thay đổi quy tắc tại Thượng viện, loại bỏ quy định về ngưỡng 60 phiếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.