Tổng thống Trump lần đầu lên tiếng về vụ bạo loạn ở tòa nhà quốc hội Mỹ

08/01/2021 09:16 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu đầu tiên kể từ khi đưa ra những tuyên bố bị cho là kích động cuộc biểu tình bạo lực tại quốc hội Mỹ.

Trong đoạn video được công bố ngày 7.1 (giờ Mỹ), Tổng thống Donald Trump lên án các hành động bạo lực diễn ra tại tòa nhà quốc hội Mỹ một ngày trước đó và thừa nhận rằng một “chính quyền mới sẽ nhậm chức” vào ngày 20.1.2020.
“Giống như tất cả người dân Mỹ, tôi phẫn nộ vì bạo lực, vô luật pháp và tình trạng hỗn loạn. Những người biểu tình xâm nhập vào Điện Capitol đã làm hoen ố nền dân chủ Mỹ”, Tổng thống Trump nói trong bài phát biểu, đồng thời cảnh báo những người vi phạm pháp luật sẽ phải trả giá.

Tổng thống Trump chính thức thừa nhận thất cử

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Giờ đây, quốc hội đã chứng nhận kết quả bầu cử. Chính quyền mới sẽ nhậm chức vào ngày 20.1. Trọng tâm của tôi bây giờ chuyển sang đảm bảo quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ, có trật tự và liền mạch. Thời điểm này là cần hàn gắn và hòa giải”.
Đề cập những thách thức pháp lý mà nhóm vận động tranh cử của ông đệ trình lên một loạt bang trong nỗ lực tranh chấp kết quả bầu cử Mỹ, Tổng thống Trump nói rằng “mục tiêu duy nhất của ông là đảm bảo tính toàn vẹn của lá phiếu”. Lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng ý định của ông là “để bảo vệ nền dân chủ Mỹ”.
Tổng thống Trump nói thêm: “Chúng ta phải hồi sinh những mối liên kết thiêng liêng của tình yêu và lòng trung thành gắn kết chúng ta với nhau như một gia đình lớn”.
Tổng thống Trump cũng nói với những người ủng hộ của ông rằng “hành trình đáng kinh ngạc của họ mới chỉ bắt đầu”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.