Tổng thống Trump muốn tăng lệ phí nhập tịch Mỹ

Thanh Lương
Thanh Lương
09/11/2019 15:00 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang xem xét tăng lệ phí nhập tịch vào nước này để bù đắp phần thâm hụt ngân sách cho Sở Di trú và Nhập tịch.

Đài Fox Business hôm 9.11 dẫn báo cáo từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho hay chính quyền Tổng thống Donald Trump đang muốn tăng gần gấp đôi lệ phí nhập tịch.
Cụ thể, mức lệ phí sẽ tăng từ 640 USD lên 1.170 USD (hơn 27 triệu đồng). Điều này đồng nghĩa, mỗi thường trú nhân muốn trở thành công dân Mỹ sẽ mất thêm 530 USD (hơn 12,3 triệu đồng).
Báo báo của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng cho biết Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) hoạt động chủ yếu nhờ vào các khoản lệ phí do người nộp đơn đóng. Nếu không tăng phí, USCIS sẽ thất thoát khoản 1,2 tỉ USD/năm (hơn 27,8 ngàn tỉ đồng).
Khoản lệ phí tăng thêm lần này nhằm giúp USCIS có đủ ngân sách hoạt động, cũng như có tiền để xây dựng các cơ sở phục vụ di dân.
Đây là lần đầu tiên biểu phí nhập quốc tịch Mỹ được điều chỉnh kể từ cuối năm 2016.

[VIDEO] Mỹ có thể từ chối cấp thị thực, thẻ xanh vì "quá nghèo"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.