Tổng thống Trump nói Chủ tịch Kim Jong-un sẽ có tương lai rực rỡ cùng đất nước mình

Vũ Hân
Vũ Hân
27/02/2019 18:42 GMT+7

Đúng 18 giờ 30 phút chiều nay, 27.2, lãnh đạo Mỹ - Triều Tiên đã gặp nhau tại Hà Nội, bắt đầu hội nghị thượng đỉnh lần 2.

[VIDEO] Đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đi qua Nhà hát lớn Hà Nội - Thực hiện: Lê Nam
Gặp nhau tại Hà Nội, ông Kim Jong-un nói: "Chúng ta đã vượt qua tất cả trở ngại và đã có mặt tại đây, hôm nay".
Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thái độ lạc quan của mình trong cuộc gặp. Ông nói: “Thật vinh dự khi được ở đây với Chủ tịch Kim, thật là vinh dự khi ở đây cạnh nhau ở Việt Nam nơi chúng ta đã được chào đón bằng thảm đỏ. Việt Nam cũng rất vinh hạnh khi đón chúng ta ở đây”.
Cái bắt tay lịch sử của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại Hà Nội Ảnh Jonathan Cheng
Ảnh Jonathan Cheng
Ảnh Jonathan Cheng
“Chúng ta đã có một cuộc thượng đỉnh lần đầu rất thành công và tôi nghĩ cuộc thượng đỉnh lần này cũng sẽ thành công tương tự, thậm chí còn thành công hơn nữa. Sự tiến triển tốt nhất là mối quan hệ giữa chúng ta. Đó thực sự là mối quan hệ tốt đẹp”, Tổng thống Donald Trump nói.
“Tôi đã nói rất nhiều lần, tôi nghĩ Triều Tiên có những tiềm năng khổng lồ về phát triển kinh tế, những tiềm năng không giới hạn. Ông là một nhà lãnh đạo tuyệt vời và ông sẽ có một tương lai rực rỡ cùng với đất nước của mình. Tôi chờ đợi điều đó xảy ra, tôi hy vọng điều đó xảy ra và chúng ta sẽ cùng nhau làm cho nó xảy ra”, Tổng thống Mỹ nói.
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tỏ ra rất thân thiện và rạng rỡ trong lần gặp gỡ lần này.
Kết thúc vài phút chào hỏi, sau họp báo ngắn, Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un ngồi vào bàn ăn cùng với các cố vấn cấp cao trong khoảng 20 phút.
Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un ăn tối cùng nhau Ảnh AFP
Theo tường thuật trên Twitter của những nhà báo có mặt, Chủ tịch Kim Jong-un nói ông “đã có nhiều cuộc trao đổi thú vị” với Tổng thống Trump.
Về phần mình, Tổng thống Trump nhận xét bữa ăn sẽ không mất nhiều thời gian và cả hai nhà lãnh đạo đều có lịch trình dày đặc vào ngày hôm sau.
Ảnh Reuters
 Trước đó, đúng 18 giờ 3 chiều nay, phóng viên Thanh Niên đã ghi nhận hình ảnh đoàn xe của Tổng thống Mỹ rời khách sạn Marriott, sớm hơn lịch trình được Nhà Trắng thông báo khoảng 12 phút để đến gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
[VIDEO] Người dân Hà Nội đón chào đoàn xe Tổng thống Trump đến hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un
Cùng với đó, lúc 18 giờ 17 phút, xe của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cũng rời khách sạn Melia để đến điểm hẹn.
Chiếc Mercedes S600 của Chủ tịch Kim Jong-un rời Melia với sự hộ tống của xe dẫn đoàn Việt Nam Ảnh Đậu Tiến Đạt
Lúc 18 giờ 15 phút, xe của Tổng thống Trump cũng đã đi qua khu vực Cầu Gỗ Ảnh Trần Cường
[VIDEO] Tổng thống Donald Trump đến khách sạn Metropole hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un - Thực hiện: Hà Nhân
Đường Lý Thường Kiệt được bảo vệ nghiêm ngặt khi xe của Chủ tịch Kim Jong-un đi qua Ảnh Đậu Tiến Đạt
Xe của Tổng thống Trump qua khu vực Nhà hát lớn, hướng tới khách sạn Metropole Ảnh Phan Hậu
Đông đảo người dân Hà Nội và du khách chào đón khi xe của Tổng thống Trump đi qua Ảnh Trần Cường
Cận cảnh chiếc Mercedes S600 không biển số của Chủ tịch Kim Jong-un Ảnh Đậu Tiến Đạt
Theo lịch trình, 2 nhà lãnh đạo Mỹ - Triều sẽ dành khoảng 2 giờ đồng hồ với nhau.
Cụ thể, 18 giờ 30 phút, ông Trump sẽ đến khách sạn Metropole và chào xã giao với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.
18 giờ 40 phút, hai nhà lãnh đạo sẽ hội đàm một - một.
19 giờ, hai nhà lãnh đạo sẽ tham gia bữa tối cùng với các chuyên gia, trợ lý của mình. Phía Mỹ có Ngoại trưởng Mike Pompeo và quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney, theo thông báo của Nhà Trắng.
Về phía Triều Tiên, 2 quan chức sẽ tham gia bữa tối là ông Kim Yong-chol, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch T.Ư Đảng Lao động Triều Tiên (người vẫn được biết đến như “cánh tay phải” của Chủ tịch Kim Jong-un), và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong-ho, theo Yonhap.
Hai phiên dịch viên của buổi làm việc đầu tiên đặc biệt quan trọng giữa 2 nhà lãnh đạo là bà Yun-hyang Lee, phiên dịch viên của Mỹ, và Sin Hye-yong, phiên dịch viên của Triều Tiên, cũng theo Yonhap.
Trong những ngày cao điểm của Thượng đỉnh này, truyền thông quốc tế tiếp tục dẫn nhiều nguồn tin và đưa ra nhiều dự đoán về dự thảo tuyên bố chung 2 bên sẽ ký kết trong ngày mai (28.2).
Theo đó, trang Vox dẫn nguồn tin riêng của mình cho rằng thỏa thuận sẽ gồm 4 điều khoản chính và có thể sẽ còn được điều chỉnh.
Theo đó, hai nước sẽ ký tuyên bố hòa bình nhằm chính thức kết thúc Chiến tranh Triều Tiên sau 7 thập kỷ chỉ có tuyên bố đình chiến.
Thứ hai, Triều Tiên sẽ trao trả thêm hài cốt binh sĩ Mỹ tử trận nhưng không đề cập rõ số lượng. Năm ngoái, Bình Nhưỡng đã đồng ý để Mỹ hồi hương 55 bộ hài cốt binh sĩ, sau khi lãnh đạo hai nước gặp nhau tại Singapore.
Thứ ba, Mỹ và Triều Tiên sẽ lập các văn phòng liên lạc. Đây sẽ là bước tiến vững chắc đầu tiên hướng đến bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương.
Thứ tư, Triều Tiên sẽ dừng sản xuất vật liệu cho bom hạt nhân tại cơ sở Yongbyon. Đổi lại, Mỹ sẽ thúc đẩy Liên Hiệp Quốc dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt để Triều Tiên có thể đầu tư các dự án kinh tế chung với Hàn Quốc. Cũng có khả năng thỏa thuận bao gồm cả những cơ sở hạt nhân khác.
Phía Mỹ và Triều Tiên vẫn chưa đưa ra bình luận nào về những thông tin trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.