Tổng thống Trump nói 'được giải tội hoàn toàn' nhờ báo cáo điều tra

Bảo Vinh
Bảo Vinh
25/03/2019 13:30 GMT+7

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp hạ viện Jerry Nadler nhấn mạnh rằng báo cáo điều tra của công tố viên Mueller không giải tội cho Tổng thống Trump,

“Không hế có cản trở công lý và đó là một sự giải tội trọn vẹn và hoàn toàn” là phát biểu của Tổng thống Donald Trump sau khi có thông tin về kết quả cuộc điều tra các nghi ngờ Nga can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và khả năng có liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông với Moscow, theo NBC News.
“Thật đáng tiếc khi nước Mỹ phải trải qua chuyện này. Thành thật mà nói, đó thật là đáng tiếc khi tổng thống của các bạn phải trải qua chuyện này”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại sân bay ở Florida ngày 24.3.
Theo chủ nhân Nhà Trắng, cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller là một nỗ lực nhằm hạ bệ trái phép nhưng cuối cùng đã bị “thất bại”. Cuối phần trả lời phỏng vấn, Tổng thống Trump nói “hy vọng sẽ có ai đó xem xét đến mặt bên kia của vấn đề”.
Theo đài Komo News, “mặt bên kia” ám chỉ những hành động của các quan chức cấp cao tại Bộ Tư pháp và Cục Điều tra liên bang (FBI) nhắm vào chiến dịch tranh cử của ông Trump để cản trở ông bước vào Nhà Trắng.
Bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr ngày 24.3 trình quốc hội bản tóm tắt báo cáo điều tra được chờ đợi lâu nay của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, theo đó không tìm thấy dấu hiệu thông đồng giữa chiến dịch bầu cử của ông Donald Trump và Nga trong mùa bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Trong thư gửi cho quốc hội, ông Barr cho hay không có chi tiết hoặc chứng cứ gì cho thấy Tổng thống Trump đã cản trở công lý khi sa thải Giám đốc FBI James Comey hồi tháng 5.2017.
Kết quả điều tra của công tố viên Robert Mueller được Bộ trưởng Tư pháp William Barr tóm tắt và trình lên quốc hội Reuters
Quốc hội phản ứng trái chiều
Sau khi kết quả điều tra được công bố, giới nghị sĩ đảng Cộng hòa đã lên tiếng ủng hộ Tổng thống Trump và chỉ trích phe Dân chủ. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói “đám mây đen trên đầu Tổng thống Trump đã được xua tan nhờ báo cáo này”. “Ngày tồi tệ cho những người hy vọng cuộc điều tra của ông Mueller sẽ hạ bệ Tổng thống Trump”, ông Graham nói.
Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại hạ viện Kevin McCarthy chỉ trích giới lãnh đạo đảng Dân chủ đã “hành động vô trách nhiệm” khi gây tổn hại, cản trở cho công việc của chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời miêu tả kết luận điều tra là “sự xấu hổ” cho phe Dân chủ.
Trong khi đó, Chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo đảng Dân chủ tại thượng viện Chuck Schumer nói bản báo cáo của Bộ trưởng Tư pháp đặt ra nhiều câu hỏi hơn là giải đáp thắc mắc. Theo NBC News, hai vị lãnh đạo đảng Dân chủ cũng kêu gọi công bố toàn bộ báo cáo của công tố viên Mueller ngay lập tức.
Chủ tịch Ủy ban Tư pháp hạ viện Jerry Nadler cũng nhấn mạnh rằng báo cáo điều tra của công tố viên Mueller không giải tội cho Tổng thống Trump, đồng thời thông báo đang chuẩn bị yêu cầu Bộ trưởng Barr ra điều trần trước quốc hội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.