Tổng thống Trump nói gì về việc Trung Quốc gia tăng mua hàng Mỹ?

Văn Khoa
Văn Khoa
16/08/2020 09:32 GMT+7

Tổng thống Donald Trump ngày 15.8 nói rằng Trung Quốc đang đẩy mạnh việc mua hàng Mỹ để ông vui trong bối cảnh căng thẳng song phương leo thang trong nhiều lĩnh vực.

"Trung Quốc mới đây mua số lượng ngô nhiều nhất trong lịch sử. Hồi tuần trước, họ có 2 ngày mua ngô với số lượng lớn nhất trong lịch sử và số lượng lớn đậu nành cũng như gia súc”, Tổng thống Trump cho giới phóng viên hay. “Trung Quốc đang mua nhiều thứ và họ đang làm điều đó để tôi vui”, Tổng thống Trump khẳng định, theo tờ South China Morning Post.
Phát biểu trên của Tổng thống Trump dường như trái với quan ngại rằng Mỹ và Trung Quốc ngày càng cách xa về thương mại. “Tình trạng Trung Quốc mua hàng hóa Mỹ không đạt mục tiêu được nhất trí, khiến Tổng thống Trump nổi giận và tình trạng căng thẳng địa chính trị gia tăng đang khiến triển vọng hợp tác ngày càng lu mờ”, chuyên gia về Trung Quốc và Đông Bắc Á Michael Hirson thuộc công ty tư vấn về nguy cơ chính trị Eurasia Group (Mỹ) nhận định, theo South China Morning Post.

Kì vọng nhiều, doanh số bán lẻ Trung Quốc vẫn giảm trước nhiều bất lợi

Ngày 15.1.2020, Mỹ và Trung Quốc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một, được xem là thỏa thuận “đình chiến” cho cuộc chiến tranh thương mại song phương bùng phát từ tháng 7.2018.
Theo thỏa thuận, các cuộc đàm phán cấp cao nên được tổ chức 6 tháng một lần và ngày 15.8 đánh dấu 6 tháng kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực. Tuy nhiên, cuộc đàm phán giữa đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và nhà thương thuyết thương mại hàng đầu của Trung Quốc là Phó thủ tướng Lưu Hạc được kỳ vọng diễn ra vào ngày 15.8 đã không diễn ra.
Giới chức Mỹ lẫn Trung Quốc đều không xác nhận ngày diễn ra cuộc đàm phán giữa hai ông Lighthizer và Lưu. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.