Tổng thống Trump nói về khả năng chiến tranh với Iran

21/06/2019 06:00 GMT+7

Tổng thống Donald Trump lên án vụ Iran bắn hạ máy bay do thám không người lái của Mỹ và nói “mọi người sẽ sớm biết" Mỹ trả đũa ra sao.

“Iran phạm sai lầm rất lớn!”, Tổng thống Trump nói trong cuộc họp báo trước cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Nhà Trắng.
Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu rằng Mỹ sẽ tấn công Iran để trả đũa, chủ nhân Nhà Trắng đáp: “Mọi người sẽ sớm biết”. Ông đồng thời khẳng định máy bay không người lái (UAV) hoạt động trong vùng biển quốc tế, không phải lãnh thổ của Iran, theo Reuters.
Trước đó, giới chức Mỹ xác nhận Iran phóng một tên lửa đất đối không nội địa “3 Khordad”, bắn hạ UAV MQ-4C Triton của hải quân Mỹ "trong không phận quốc tế trên eo biển Hormuz".
[VIDEO] Iran và Mỹ cùng công bố hình ảnh về UAV quân sự bị bắn hạ
Theo Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Không quân Mỹ, Trung tướng Joseph Guastella, UAV "bị bắn khi cách bờ biển của Iran khoảng 34 km".
Tuy nhiên, lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã bắn hạ UAV trinh sát RQ-4 Global Hawk của Mỹ "trên vùng trời tỉnh Hormozgan" thuộc miền nam nước này hôm 19.6.
[VIDEO] Iran bắn hạ UAV quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh
Chỉ huy IRGC Hossein Salami gọi đây là “thông điệp rõ ràng” cho Washington rằng “các biên giới của chúng tôi là lằn ranh đỏ và chúng tôi sẽ phản ứng mạnh mẽ đối với mọi cuộc xâm lược”.
“Iran không muốn có chiến tranh với bất kỳ nước nào, nhưng chúng tôi chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ Iran”, ông Salami tuyên bố. Tuy nhiên, quân đội Mỹ khẳng định không có máy bay Mỹ nào bay trong không phận Iran hôm 19.6.
Máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk NORTHROP GRUMMAN
Trên Twitter, Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif chỉ trích Mỹ dối trá khi cho rằng UAV bị bắn hạ trong không phận quốc tế. “Mỹ khủng bố kinh tế Iran và nay là xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi. Chúng tôi không muốn gây chiến, nhưng quyết tâm bảo vệ không phận, hải phận và lãnh thổ”, theo ông Zarif.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.