Tổng thống Trump quyết định tiêm vắc xin Covid-19 trước để thuyết phục dân Mỹ

14/12/2020 07:43 GMT+7

Theo kế hoạch nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ Mỹ bị gián đoạn hoạt động, Tổng thống Donald Trump và các quan chức cấp cao của Mỹ sẽ nhanh chóng được tiêm vắc xin Covid-19 , sớm nhất là vào ngày 14.12 (giờ địa phương).

Vắc xin Covid-19 sẽ được cung cấp cho các nhân vật then chốt trong cả ba cơ quan của bộ máy nhà nước, bao gồm Tổng thống Trump, theo Hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin.
Việc tiêm phòng sẽ được thực hiện xen kẽ trong 10 ngày kể từ thời điểm khởi động, nhằm theo dõi các tác dụng phụ nếu có.
Song song với kế hoạch tiêm phòng cho chính phủ Mỹ, giới chức y tế cũng nỗ lực thuyết phục người dân tin vào vắc xin Covid-19.

Mỹ ‘đón’ những mũi tiêm vắc xin Covid-19 đầu tiên

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Ullyot đã xác nhận kế hoạch trên: “Người Mỹ nên tin tưởng (về hiệu quả của vắc xin), vì họ sẽ nhận được những liều vắc xin an toàn và hiệu quả như giới chức cao cấp của chính quyền Mỹ”.
Cùng lúc đó, dự kiến hàng ngàn liều vắc xin sẽ được chuyển toàn bộ 50 tiểu bang vào ngày 14.12, sẵn sàng tiêm cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 của Mỹ.
Thông tin trên được công bố sau khi vắc xin của liên danh Pfizer/BioNTech đã vượt qua một trong những trở ngại cuối cùng và được phép tiêm phòng cho người từ 16 tuổi trở lên, theo Đài CNN.
Bác sĩ Robert Redfield, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) vào ngày 13.12 đã chấp nhận đề xuất của ủy ban cố vấn rằng vắc xin Pfizer/BioNTech an toàn và hiệu quả để có thể được sử dụng tại Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.