Tổng thống Trump quyết dùng đặc quyền, qua mặt quốc hội để xây tường biên giới

Khánh An
Khánh An
15/02/2019 08:03 GMT+7

Quyết định được đưa ra sau khi Thượng viện thông qua dự luật chi ngân sách nhằm ngăn chặn nguy cơ chính phủ đóng cửa.

Hãng Reuters ngày 15.2 dẫn thông cáo của Nhà Trắng cho hay chính phủ Mỹ sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để có thể chi tiền xây bức tường biên giới với Mexico mà không cần phải được Quốc hội phê chuẩn.
Thông báo được đưa ra ngay trước khi Thượng viện bỏ phiếu thông qua gói chi ngân sách nhằm tránh việc chính phủ lại bị đóng cửa. Kế hoạch này được thông qua với 83 phiếu ủng hộ và 16 phiếu chống và dự kiến sẽ được Tổng thống Donald Trump ký ban hành.
“Tổng thống Trump sẽ ký dự luật chi tiêu của chính phủ như ông ấy từng nói. Ông ấy cũng sẽ có hành động hành pháp khác, bao gồm ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, để đảm bảo ngăn chặn thảm họa an ninh quốc gia và nhân đạo tại biên giới”, thông cáo viết.
[VIDEO] Tổng thống Trump sẵn sàng đóng cửa chính phủ lần nữa
Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp chính phủ chi tiền xây bức tường biên giới, vốn là chủ đề tranh cãi gay gắt do phe Dân chủ chỉ trích dự án tốn kém và không hiệu quả.
Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer ra thông cáo chung cho rằng việc công bố tình trạng khẩn cấp là lạm quyền và nhằm né tránh cam kết của Tổng thống Trump về việc buộc Mexico phải chi tiền xây bức tường.
Nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio cảnh báo rằng quyết định của Tổng thống Trump có thể tạo tiền lệ cho các quyết định sau này. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Cộng hòa cho rằng đó là sự lựa chọn duy nhất của tổng thống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.