Tổng thống Trump vô tình lộ lực lượng SEAL ở Iraq?

Khánh An
Khánh An
27/12/2018 15:22 GMT+7

Việc để lộ hình ảnh lực lượng đặc biệt tham chiến của Mỹ là điều bất thường vì thông tin này là bí mật quân sự.

Theo Newsweek, Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ truyền thông đã để lộ ra việc lực lượng đặc nhiệm tinh nhuệ SEAL đã được điều động đến Iraq khi đăng đoạn phim về chuyến thăm bất ngờ của ông đến đây.
Đây cũng là lần đầu tiên Tổng thống Trump thăm quân đội đang tham chiến tại nước ngoài kể từ khi nhậm chức vào đầu năm 2017.
[VIDEO] Tổng thống Trump bất ngờ đến Iraq, nói IS "không còn ưu thế"
Dù là ở cương vị Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, ông hoàn toàn có quyền giải mật nhưng thông thường chiến dịch của các đơn vị đặc nhiệm luôn được giữ kín. Tương tự, phim ảnh chính thức đưa ra đều làm mờ khuôn mặt của lực lượng đặc nhiệm vì lý do nhạy cảm.
Tuy nhiên, đoạn phim do Tổng thống Trump đăng lên mới đây lại không hề che mặt các binh sĩ. Theo nhiều quan chức Bộ Quốc phòng đương chức và về hưu, thông tin về lực lượng và địa điểm được điều động luôn là bí mật quân sự.
Tổng thống Trump chụp hình với trung tá Kyu Lee thuộc lực lượng SEAL AFP
Tổng thống Mỹ cùng phu nhân bất ngờ bay đến Iraq vào ngày 26.12 và chụp hình với nhiều quân nhân Mỹ tại căn cứ không quân al-Asad. Động thái diễn ra sau khi ông lệnh cho Lầu Năm Góc lên kế hoạch rút 2.000 binh sĩ ở Syria và khoảng 7.000 binh sĩ ở Afghanistan trong vòng vài tháng tới.
Thông tin chính thức về chuyến thăm được giữ kín cho đến khi ông kết thúc bài phát biểu với khoảng 100 quân nhân Mỹ tham chiến tại Iraq và Syria. Ông còn chụp ảnh chung với thiếu tá Kyu Lee thuộc lực lượng SEAL đóng ở California.
Lầu Năm Góc trừ chối bình luận về việc để lộ hình ảnh của lực lượng SEAL, đồng thời đề nghị báo chí liên hệ với Nhà Trắng. Trong khi đó, Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.