Tổng thống Ukraine: Hòa đàm Minsk là một trong những cơ hội cuối về ngừng bắn

11/02/2015 09:29 GMT+7

(TNO) Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng các cuộc hòa đàm ngày 11.2 tại Minsk là một trong những cơ hội cuối cùng để công bố một lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong cuộc xung đột giữa Kiev và phe ly khai ở miền đông.

(TNO) Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng cuộc hòa đàm ngày 11.2 tại Minsk là một trong những cơ hội cuối cùng để công bố một lệnh ngừng bắn vô điều kiện trong cuộc xung đột giữa Kiev và phe ly khai ở miền đông, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko - Ảnh: Reuters
Trang web của Tổng thống Ukraine Poroshenko hôm 10.2 trích lời ông trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo: “Cuộc họp ngày mai (11.2) tại Minsk là một trong những cơ hội cuối cùng để rút pháo hạng nặng và công bố một lệnh ngừng bắn vô điều kiện”.
Cũng trong ngày 10.2, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thảo luận với ông Poroshenko về tình hình xung đột ở Ukraine. Hai ông đã bàn về những công việc sắp tới của lãnh đạo Mỹ và các nước châu Âu để thiết lập lệnh ngừng bắn trong khu vực và một thỏa thuận hòa bình với Nga, theo Reuters.
Hôm nay, cuộc đàm phán hòa bình giữa đại diện các nước Nga, Ukraine, Pháp, Đức sẽ diễn ra tại thủ đô Minsk của Belarus để bàn về tình hình xung đột ở miền đông Ukraine. Tuy vậy, ngay trước thềm hội nghị, ngày 10.2, tại Ucraina vẫn vẫn diễn ra xung đột giữa quân đội chính phủ và phe ly khai khiến ít nhất 10 dân thường và binh linh thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.