Tổng thống Ukraine trách Ấn Độ vì tiếp lãnh đạo Crimea

12/12/2014 16:00 GMT+7

(TNO) Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko chỉ trích mạnh mẽ việc Ấn Độ tiếp lãnh đạo Sergey Aksyonov của Crimea, lãnh thổ của Ukraine bị sáp nhập vào Nga, khi ông này cùng phái đoàn Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp thường niên tại New Delhi, theo Reuters ngày 12.12.

 Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko - Ảnh: Reuters
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko - Ảnh: Reuters

Ấn Độ không ủng hộ việc phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt lên Nga, và chuyến thăm không chính thức này của ông Sergey Aksyonov có thể ảnh hưởng đến không khí trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đến dự lễ hội Ngày Cộng hòa của Ấn Độ vào tháng 1.2015.

Phát biểu tại viện chính sách Lowy ở thành phố Sydney (Úc), Tổng thống Ukraine Poroshenko cho biết Ấn Độ quan tâm đến “tiền” hơn là “ý nghĩa” của cuộc tiếp đón ông Aksyonov, và nước này không đứng cùng với “nền văn minh” chống lại sự xâm chiếm từ Nga.

Khi được hỏi về chuyến thăm Ấn Độ của ông Aksyonov, Tổng thống Ukraine cười lớn: “Giữ thế giới gần nhau không phải là một công việc dễ dàng. Vị trí của Ấn Độ không cứu giúp được ông Aksyonov”.

 Ông Sergey Aksyonov (giữa) trong chuyến thăm Ấn Độ - Ảnh: Reuters
Ông Sergey Aksyonov (giữa) trong chuyến thăm Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết Washington đã rất “bối rối” khi được báo cáo rằng ông Aksyonov đã đi cùng phái đoàn của Tổng thống Putin và sẽ tìm hiểu thêm về thông tin này. Bà Psaki cũng nhắc đến những báo cáo về thỏa thuận hạt nhân và quân sự giữa Ấn Độ và Nga. Bà Psaki lặp lại quan điểm của Mỹ rằng đây “không phải là lúc để hợp tác làm ăn với Nga”, theo Reuters.

Trong khi đó, người phát ngôn bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết đã không được thông báo về chuyến thăm của lãnh đạo Crimea.

Phát biểu trước báo giới, lãnh đạo Crimea Aksyonov cho biết chuyến thăm của ông có “tính riêng tư” và ông không tham gia các sự kiện chính thức nhưng ông vẫn đóng vai trò là một “thành viên thuộc phái đoàn của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin”.

Sergey Aksyonov, 42 tuổi là một nhà chính trị, được bầu vào nghị viện tại Crimea sau khi các lực lượng của Nga giành kiểm soát tại bán đảo này vào tháng 2, theo Reuters. Ông Aksyonov đã chỉ đạo cuộc trưng cầu dân ý nhằm sáp nhập Crimea vào Nga và được Moscow thừa nhận. Trong khi đó Kiev và phương Tây cho rằng mình đã bị lừa, theo Reuters.

Bảo Vinh

>> Ukraine bắt tay Úc, giảm lệ thuộc năng lượng vào Nga
>> Súng vẫn nổ trước 'Ngày bình yên' ở đông Ukraine
>> Canada gửi quân cảnh giúp Ukraine bảo vệ chủ quyền
>> Ukraine cân nhắc mua điện từ Nga
>> Tổng thống Hollande bất ngờ gặp Putin nói chuyện Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.