Tổng thư ký OPEC: Giá dầu sẽ tăng trở lại

22/01/2015 16:00 GMT+7

(TNO) Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tuyên bố tại Diễn đàn kinh tế thế giới rằng giá dầu sẽ không giảm đến mức 20 USD/thùng, mà sẽ phục hồi trở lại.

(TNO) Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tuyên bố tại Diễn đàn kinh tế thế giới rằng giá dầu sẽ không giảm đến mức 20 USD/thùng, mà sẽ phục hồi trở lại.

Ông Abdalla El-Badri, Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) - Ảnh: Reuters
Tại Diễn đàn kinh tế thế giới diễn ra ở Davos (Thuỵ Sĩ), ông Abdalla El-Badri, Tổng thư ký Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), cho rằng các nước xuất khẩu dầu mỏ ngoài OPEC nên cắt giảm sản lượng dầu nhằm "cứu" giá dầu đang xuống dưới mốc 50 USD/thùng trong những ngày gần đây, theo Bloomberg. 
Reuters dẫn lời ông Abdalla El-Badri cho biết: “Trước đây, chúng ta chưa từng thấy trường hợp dầu giảm giá cực kỳ nhanh, rồi lại tăng rất chậm chạp như ở thời điểm này. Song, giá dầu sẽ không tiến xuống mức 20 hay 25 USD/thùng mà sẽ sớm quay đầu tăng trở lại”.
Ông El-Badri cho biết thêm, cả OPEC lẫn những quốc gia không nằm trong tổ chức này vẫn phải tăng sản lượng, mặc cho giá dầu hiện ở mức thấp.
Giá dầu đã giảm 60% kể từ thời điểm tháng 6.2014 sau khi OPEC không cắt giảm sản lượng để giữ vị thế trong cuộc chiến giành thị phần với các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ. Tốc độ giảm giá dầu nhanh nhất là sau thời điểm ngày 27.11.2014, khi 12 nước trong OPEC quyết định giữ nguyên sản lượng dầu cho đến kỳ họp dự kiến diễn ra vào tháng 6.2015 của tổ chức này, theo Bloomberg.
Điều này khiến các nước trong OPEC lẫn nhiều nhà sản xuất Mỹ phải chật vật. Tại Diễn đàn kinh tế thế giới năm nay, ông Rowsch Nuri Shaways, Phó thủ tướng Iraq - quốc gia thành viên OPEC - cho hay nước này đã mất 50% doanh thu vì giá dầu giảm và đang cố gắng tăng lượng xuất khẩu cũng như sản xuất dầu, theo Bloomberg.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.