Torres và lời chia tay Atletico Madrid lần thứ 2

10/04/2018 19:58 GMT+7

Hôm qua, Fernando Torres đã chính thức lên tiếng khẳng định đây sẽ là mùa giải cuối cùng của anh trong màu áo Atletico Madrid.

Thực ra, điều này đã được dự đoán từ nhiều tháng qua bởi mối quan hệ giữa Torres với HLV Diego Simeone vốn không thực sự tốt.
Mục tiêu của Torres, khi tái hồi Atletico sau những năm tháng dài chinh chiến trong các màu áo Liverpool, Chelsea hay AC Milan, chính là được treo giày ở đội bóng đã gắn bó sâu sắc với anh suốt từ thời niên thiếu.

tin liên quan

Dybala sẽ là người thay Griezmann ở Atletico Madrid?
Paulo Dybala không được triệu tập lên tuyển Argentina đá các trận giao hữu quốc tế sắp tới nên có thể coi đây là quãng nghỉ quý giá với tiền đạo này, người vốn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương.
Nhưng với quyết định nêu trên, trong tình hình thực tế, nhất là khi Torres vẫn còn muốn tiếp tục sự nghiệp cầu thủ, mục tiêu nêu trên như vậy là bất thành.
Mùa này, Torres chỉ đá chính đúng 3 trận tại La Liga. Và ở vào vị thế của một người luôn nghĩ cho lợi ích chung của tập thể, Torres hiểu rằng: một cuộc chia ly nữa, với Atletico là điều không thể tránh khỏi.
Tuy nhiên, trong phần còn lại của mùa giải, Torres vẫn còn một mục tiêu mà anh luôn khao khát làm được với CLB trong tim mình.
Đó là cùng Atletico chinh phục một danh hiệu lớn. Chiếc cúp duy nhất mà Torres có được với Atletico, là chức vô địch giải hạng Nhì, năm anh mới 17 tuổi.
Torres (trái) muốn có một danh hiệu cùng Atletico trước khi ra đi Reuters
Atletico từng có giai đoạn liên tục “ăn” Cúp từ La Liga, cúp Nhà vua Tây Ban Nha đến Europa League nhưng đấy là khi Torres đang thi đấu ở nước ngoài.
Kể từ khi Torres tái hồi Atletico, đội bóng này trắng tay trên tất cả các mặt trận trong vài năm vừa qua.
Hiện Atletico đang sải những bước vững chắc trên hành trình chinh phục Europa League mùa này. Và đây cũng chính là cơ hội cuối cùng để Torres cùng CLB này giành 1 danh hiệu.
Cho tới thời điểm hiện tại, đích đến phía trước của Torres sau khi rời Atletico hè này vẫn chưa được công bố. Chỉ có duy nhất 1 điều mà tất cả chắc chắn, Torres sẽ không gia nhập bất kì CLB nào là đối thủ của Atletico tại La Liga.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.