Tour de France 2018 sẽ vắng các bóng hồng và… hôn hít trên bục chiến thắng

03/03/2018 14:35 GMT+7

Ban tổ chức giải đua xe đạp Tour de France cho biết đang có kế hoạch bỏ đội ngũ chân dài thường xuất hiện trên bục chiến thắng (podium girls) để chúc mừng và hôn lên má các cua rơ thắng chặng ở giải năm nay.

Theo RT, động thái trên của ban tổ chức Tour de France được đưa ra được cho là theo gương của đua xe thể thức 1 Formula 1 và Dart (các giải phóng phi tiêu). Nguyên nhân bắt nguồn từ việc sự xuất hiện của những cô gái xinh đẹp bên cạnh những cua rơ đoạt áo vàng, áo xanh, áo đỏ… trong cuộc đua bị những người chỉ trích là không có phù hợp và thể hiện sự phân biệt giới tính. Vì vậy, Tour de France đang xem xét sẽ bỏ thủ tục ăn mừng có sự hiện diện của bóng hồng tại giải năm nay (khởi tranh từ ngày 7.7).
Tour de France sẽ vắng những nụ hôn chúc mừng của bóng hồng trên bục chiến thắng REUTERS
Thông báo trên được các tổ chức bình đẳng giới hoan nghênh, trong khi một số khác thì cho rằng những cô gái quyến rũ sẽ bị tước mất một cơ hội làm việc. Tay đua xe đạp địa hình Amanda Batty đã viết trên blog cá nhân của cô hồi tháng trước rằng những người mẫu trong trang phục kiệm vải làm việc trong các sự kiện thể thao được xem như là “đối tượng tình dục”, và những người thuê họ chỉ đơn giản “để quảng bá cho cái ý tưởng rằng phụ nữ tồn tại chỉ để mua vui cho đàn ông thẳng”.
Theo báo giới quốc tế, vấn đề này bùng lên hồi năm 2013, khi cua rơ người Slovakia Peter Sagan đã thò tay… bóp vòng 3 của 1 chân dài ngay trên bục trao thưởng, trong khi cô này đang hôn má tay đua chiến thắng Fabian Cancellara. Tranh cãi tiếp tục nổ ra quanh sự cố này khi vào năm 2015, băng rôn giải đua xe đạp hàng năm E3 Harelbeke ở Bỉ lại chính là hình ảnh tái hiện hành động khiếm nhã của Peter Sagan.
Năm ngoái, tay đua người Bỉ Jan Bakelants đã phải nói lời xin lỗi vì đưa ra những lời bình phẩm xem thường những cô gái làm đẹp cho bục trao thưởng. Khi được hỏi thường mang theo những gì trong hành lý để giải trí những lúc rảnh rỗi, Bakelants còn trả lời: “Chắc chắn là một mớ bao cao su rồi. Các anh chắc chẳng hề biết là các cô gái tiếp tân trên bục trao thưởng thường vui chơi ở đâu rồi"”.
Trước đó, làng F1 cũng loại những chân dài tại các chặng đua AFP
Trước đó, giải Vuelta a Espana (Tây Ban Nha) trở thành Grand Tour đầu tiên ngưng sử dụng các nữ tiếp tân trên bục trao thưởng. Vì vậy, Tour de France nhiều khả năng sẽ tiếp bước vào mùa hè này. Như vậy, Giro d’Italia sẽ là Grand Tour duy nhất vẫn thuê các podium girls để quảng bá cho cuộc đua.
Hồi tháng 1, Hội đồng kỳ thủ phi tiêu nhà nghề (PDC) thông báo quyết định hủy bỏ việc sử dụng những cô gái đi cùng các VĐV đến vị trí tranh tài trong các giải đấu. Không lâu sau đó, các ông chủ giải đua xe Công thức 1 (F1) cũng tuyên bố rằng các bóng hồng đường đua sẽ được thay thế bằng các tay đua nhí trong mùa giải sắp tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.