Toyota ngưng bán xe Lexus ở Mỹ

14/04/2010 15:20 GMT+7

(TNO) Ngày 13.4, hãng Toyota tuyên bố ngưng bán dòng xe hơi cao cấp Lexus GX 460 trên thị trường Mỹ.

Động thái kể trên được đưa ra sau khi Consumer Report, một trong những tạp chí dành cho người tiêu dùng hàng đầu của Mỹ, phân loại chiếc Lexus GX 460 vào hàng “đừng mua: có thể nguy hiểm”.

 
Thợ máy làm việc trên một sản phẩm xe của Toyota - Ảnh: AFP

Consumer Report đưa tin trong cuộc kiểm tra trên hai chiếc Lexus GX 460, tạp chí này phát hiện lỗi ở bộ ổn định điện tử trên xe. Trong cuộc kiểm tra, tài xế cho xe cua gấp ở tốc độ cao, sau đó nhả chân ga. Điều này làm cho bánh sau của xe bị trượt. Trong các tình huống bình thường, bộ ổn định điện tử trên xe sẽ nhanh chóng ổn định sự mất kiểm soát này và giữ cho chiếc xe thăng bằng trên đường. Tuy nhiên, đối với Lexus GX 460, bộ ổn định phải mất thời gian lâu hơn bình thường để điều chỉnh, khiến cho chiếc xe bị nghiêng về một bên.

Consumer Report cho rằng tình huống này có thể khiến cho xe bị lật cho dù trong cuộc thử nghiệm kể trên, xe không lật.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2001, Consumer Report đưa ra cảnh báo “đừng mua: có thể nguy hiểm” đối với một dòng xe.

Phản ứng trước động thái của Consumer Report, hãng Toyota tuyên bố rằng hãng vẫn tự tin vào độ an toàn của Lexus GX 460, tuy nhiên hãng quyết định tạm ngưng bán xe để kiểm tra lại theo cách Consumer Report đã làm, rồi sẽ quyết định những việc cần làm sau đó.

Được biết, trong thời gian qua, Toyota đã phải thu hồi đến 8 triệu chiếc xe hơi trên toàn thế giới liên quan đến các lỗi như chân ga không an toàn, bộ pedal kẹt vào thảm và lỗi ở bộ phận thắng.

Toyota hiện đang đối mặt với mức phạt kỷ lục 16,4 triệu USD do Cơ quan giao thông Mỹ đưa ra vì không thông báo kịp thời lỗi ở chân ga trên xe hơi của Toyota. Được biết, ông khổng lồ Nhật Bản sẽ phải đưa ra quyết định hạn chót là vào cuối tuần này về việc có tuân thủ hay chống lại hình phạt kể trên.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.