Toyota thu hồi gần 6,4 triệu xe

11/04/2014 03:05 GMT+7

Reuters dẫn thông tin từ nhà sản xuất xe hơi Toyota (Nhật Bản) ngày 9.4 cho hay hãng này dự kiến thu hồi 6,39 triệu chiếc xe hơi trên toàn cầu.

 Mẫu xe Toyota RAV4 khá quen thuộc trên thị trường Việt Nam - Ảnh: Toyota
Mẫu xe Toyota RAV4 khá quen thuộc trên thị trường Việt Nam - Ảnh: Toyota

Trong đó, 2,3 triệu chiếc trên thị trường Bắc Mỹ, 1,09 triệu chiếc trên thị trường Nhật, 810.000 chiếc trên thị trường châu u. Số còn lại thuộc các thị trường khác.

Số xe bị thu hồi gồm đến 27 mẫu xe, trong đó có các dòng xe rất phổ biến ở nhiều nước như: RAV4 (đời 2006 - 2008), Yaris (đời 2006 - 2010), Corolla (đời 2009 - 2010), Matrix (đời 2009 - 2010), Highlander (đời 2008 - 2010) và Tacoma (đời 2009 - 2010)…

Tại Việt Nam, cả mẫu Toyota RAV4 lẫn Yaris đều khá quen thuộc với khách hàng từ nhiều năm qua.

Theo tờ Daily Mail, nguyên nhân của đợt thu hồi lần này là số xe trên mắc phải một số lỗi ẩn chứa nhiều nguy hiểm như: túi khí có thể không bung khi gặp tai nạn, ghế ngồi không đảm bảo an toàn khi xảy ra tai nạn, một số bộ phận thân xe có thể bị gãy vỡ do sai sót kỹ thuật, hệ thống khởi động động cơ… Đến nay, chưa ghi nhận các tai nạn nào gây thương tích hay thân xe gặp hư hỏng vì các lỗi trên nhưng có 2 vụ cháy bị cho là có liên quan lỗi của hệ thống khởi động.

Với số lượng gần 6,4 triệu chiếc và nguyên nhân bị đánh giá là khá nguy hiểm, Toyota có thể sẽ phải đối mặt với đợt khủng hoảng mới về chất lượng. Hồi năm 2009 và 2010, hãng này từng bị thiệt hại nặng nề sau khi phải thu hồi hàng triệu chiếc xe do các lỗi về an toàn.

Hoàng Đình

>> Toyota thu hồi 6,39 triệu xe trên toàn cầu
>> Toyota tuyên bố hỗ trợ CarPlay vào 2015
>> Triệu hồi 2 loại xe của Toyota

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.