TP.HCM: 127 dự án đang 'trải thảm' chờ nhà đầu tư

Nguyên Nga
Nguyên Nga
17/03/2018 16:49 GMT+7

Thông tin trên được ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đưa ra tại Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo TP.HCM và doanh nghiệp (DN) trên địa bàn năm 2018.

Hội nghị có chủ đề “Đột phá cơ chế, cùng DN phát triển TP.HCM nhanh, bền vững” do Thành ủy - HĐND - UBND TP.HCM tổ chức tại TP.HCM sáng nay 17.3. Theo thông tin từ Hội nghị, hiện có 127 dự án (với mỗi dự án có mức đầu tư trên 500 tỉ đồng, tổng mức đầu tư của 127 dự án là 585.004 tỉ đồng) đang được TP “trải thảm” mời nhà đầu tư.
Mỗi ngày làm việc của TP.HCM thu hơn 1.400 tỉ đồng
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng thông tin Quốc hội ban hành Nghị quyết 54 vào tháng 1 thì TP.HCM đã chuẩn bị ngay các đề án nghị quyết để kịp triển khai thực hiện thí điểm các cơ chế chính sách đặc thù vì thời gian thí điểm chỉ trong 5 năm. Theo Bí thư Nguyễn Thiện Nhân, năm 2017, lần đầu tiên quy mô nền kinh tế TP.HCM vượt ngưỡng 1 triệu tỉ đồng. “Đó là nỗ lực của toàn TP, nhưng quan trọng nhất vẫn là đội ngũ DN hùng hậu”, Bí thư nhấn mạnh. Số liệu cho thấy, trung bình mỗi năm TP đóng góp 27-28% tổng thu ngân sách quốc gia.
Đặc biệt, riêng năm 2017, TP.HCM đã phấn đấu thu ngân sách 348.863 tỉ đồng, vượt 0,28% dự toán, tăng 14,82% so với năm trước. “Như vậy, trừ các ngày nghỉ lễ, tết, thứ bảy và chủ nhật, trung bình mỗi ngày làm việc TP.HCM thu được hơn 1.400 tỉ đồng. Đây là những con số hết sức có ý nghĩa. Hai tháng đầu năm 2018, thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 62.414 tỉ đồng, đạt 16,56% dự toán, tăng 5,42% so cùng kỳ”, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân thông báo.
Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng thẳng thắn thừa nhận TP đang đối diện không ít thách thức về quá tải cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông lạc hậu, áp lực quá lớn về bệnh viện, trường học… Ngoài ra một số ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu ảnh hưởng không nhỏ đến nỗ lực phát triển bền vững của TP. Bên cạnh đó, các cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi cho DN chưa đạt kết quả như mong muốn, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính...
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại Hội nghị Ảnh: Khả Hòa
Giảm 30% thời gian họp, giảm 50% thủ tục đầu tư
Về phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng nêu một số thách thức mà TP.HCM đang đối diện. Hiện toàn TP chỉ có 1,49% DN lớn, còn lại DN vừa, nhỏ và siêu nhỏ. Đầu tư có tỷ lệ cao nhưng tỷ lệ giải thể cũng cao. Việc tổ chức thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh ở một số nơi chưa đạt yêu cầu, có hiện tượng “trên nhanh dưới chậm”.
Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP cũng đưa ra một số nội dung mà TP cam kết với cộng đồng DN trong năm nay là: Giảm 30% các cuộc họp, dành thời gian đi thực tế, nắm bắt các khó khăn của DN. Phấn đấu giảm 50% quy định trong giải quyết các thủ tục đầu tư của tổ công tác liên ngành. Phải cải cách hành chính triệt để để TP nằm trong “top” 10 địa phương dẫn đầu cả nước trong cải cách. Thành lập tổ công tác chuyên ngành đất đai hỗ trợ mặt bằng, đất đai cho DN, kết nối ngân hàng - DN, thành lập quỹ phát triển dự án, quỹ bù đắp tài chính để hỗ trợ các dự án hợp tác công - tư.
Ngoài ra, TP cũng sẽ hỗ trợ gián tiếp và trực tiếp 2.000 dự án khởi nghiệp trên địa bàn, quy hoạch và thu hút đầu tư dự án khởi nghiệp với tổng quy mô diện tích 40.000 m2 trên toàn TP. Tuyệt đối không cản trở lưu thông hàng hóa, không tạo nên gánh nặng cho dân, DN. Đặc biệt, ông Phong nhấn mạnh: “Công tác thanh tra, kiểm tra DN lồng ghép nhiều nội dung và chỉ một lần trong năm”.
127 dự án thuộc các nhóm dự án trọng điểm cấp quốc gia và các dự án xã hội hóa. Trong đó, có 46 dự án hạ tầng giao thông, 5 dự án hạ tầng kỹ thuật, 5 dự án giảm ngâp nước, 2 dự án nông nghiệp, 18 dự án chỉnh trang đô thị và xây dựng nhà ở tái định cư, 7 dự án giáo dục, 44 dự án văn hóa và thể thao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.