TP.HCM: Bắt buộc đội mũ bảo hiểm trên tất cả tuyến đường

23/03/2007 00:47 GMT+7

Hôm qua 22.3, Ban thường trực Ủy ban MTTQ thành phố (TP) và Ban An toàn giao thông TP đã tổ chức hội thảo, ghi nhận ý kiến các ban, ngành, đoàn thể, đồng bào các giới... chung quanh việc đội mũ bảo hiểm (BH) khi đi xe mô tô, xe gắn máy trên địa bàn TP.

Theo các đại biểu, việc xử phạt hành vi không đội mũ BH trên các tuyến đường bắt buộc trong thời gian qua (từ 20-40 ngàn đồng/lần vi phạm) là còn thấp, không đủ sức răn đe, đề nghị tăng lên.

Đại diện Quỹ Phòng chống thương vong châu Á - bà Mirjam Sidik cho biết trong tương lai, thương vong vì TNGT sẽ là nguy cơ đứng thứ 3, trên cả đại dịch AIDS (đứng thứ 10) trên toàn cầu. Quỹ sẽ triển khai một loạt những chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc đội mũ BH tại VN trong tháng 4 tới, nhằm giúp VN giảm thiểu tình trạng này.

Tại hội thảo, thượng tá Phạm Văn Thịnh - Trưởng phòng CSGT đường bộ, CATP - đã nêu một con số rất đáng chú ý: Toàn bộ người chết vì TNGT liên quan đến xe gắn máy tại TP.HCM trong năm 2006 đều... không đội mũ BH! Ông Trần Quang Phượng - Giám đốc Sở GTCC cho biết, TP đã có chủ trương sẽ bắt buộc đội mũ BH khi đi xe gắn máy trên tất cả mọi tuyến đường của TP và đang chọn thời điểm thích hợp, có thể sẽ áp dụng trong năm nay.

Trước mắt, TP vận động cán bộ, công chức, các tổ chức chính trị, đoàn thể... đội mũ BH làm gương cho nhân dân. Ông Phượng cũng cho biết, TP sẽ tăng tiền xử phạt lỗi không đội mũ BH trên 18 tuyến đường bắt buộc hiện nay lên 80-100 ngàn đồng/ lần, và giảm việc giam xe người vi phạm.

N.Thủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.