TP.HCM: Ngày hội Văn hóa giao thông

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
31/07/2022 12:27 GMT+7

Ngày hội Văn hóa giao thông diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn TP.HCM.

Ngày 31.7, tại Trường tiểu học Lương Thế Vinh (đường số 10, P.Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM), Ban Thường vụ Quận Đoàn 7 phối hợp cùng Đoàn Phòng Cảnh sát giao thông lường bộ - đường sắt Công an TP.HCM, Đoàn Sở Giao thông vận tải, Đoàn Trường đại học Cảnh sát nhân dân và một số đơn vị tài trợ, tổ chức Ngày hội Văn hóa giao thông.

Đội đạp xe tuần hành tuyên truyền an toàn giao thông

TRẦN DUY KHÁNH

Với chủ đề “Tuổi trẻ quận 7 - Ứng xử văn minh – Giao thông an toàn”, ngày hội đã thu hút hơn 500 đoàn viên, thanh thiếu nhi, chiến sĩ tình nguyện, học sinh sinh viên trên địa bàn TP.HCM tham gia.

Các đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên sôi nổi hưởng ứng ngày hội

TRẦN DUY KHÁNH

Anh Nguyễn Minh Nhân, Phó bí thư Quận Đoàn 7, cho biết thông qua các hoạt động diễn ra trong ngày hội, từng bước xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng xã hội, qua đó giúp các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, người dân ý thức hơn vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông.

Nhóm bạn Nguyễn Ngọc Chung hào hứng phát tờ bướm luật giao thông

TRẦN DUY KHÁNH

8 giờ cùng ngày, đoàn viên, học sinh, sinh viên sôi nổi đạp xe tuần hành trên các con đường ở Q.7 nói riêng và TP.HCM nói chung để phát tờ bướm tuyên truyền về an toàn giao thông. Qua đó, phổ biến thêm về luật Giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử, kỹ năng xử lý tình huống trong tham gia giao thông.

Tặng nón bảo hiểm cho người dân

TRẦN DUY KHÁNH

Bên cạnh đó, nhắc nhở, tặng nón bảo hiểm cho các người dân tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.

Đạp xe tuyên truyền luật Giao thông đường bộ

TRẦN DUY KHÁNH

Hòa cùng không khí ngày hội, bạn Nguyễn Ngọc Chung hào hứng đạp xe tuần hành, tuyên truyền, phát tờ bướm, chia sẻ: “Qua hoạt động, tôi mong mình đóng góp một phần vào văn hóa giao thông thành phố, lan tỏa đến các bạn và cô bác tinh thần trách nhiệm khi tham gia giao thông”.

Dán tờ bướm ở vị trí người dân dễ nhìn thấy nhất

TRẦN DUY KHÁNH

Những thông điệp ý nghĩa

TRẦN DUY KHÁNH

Trật tự giao thông sẽ góp phần xây dựng thành phố phát triển

TRẦN DUY KHÁNH

"Chậm lại vài giây, hơn gây tai nạn"

TRẦN DUY KHÁNH

Vẽ tranh tuyên truyền tham gia giao thông

TRẦN DUY KHÁNH

Tặng quà cho các thanh thiếu nhi khó khăn, bị mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19

TRẦN DUY KHÁNH

Tại ngày hội, còn diễn ra các hoạt động như kịch tuyên truyền về phòng tránh tai nạn giao thông và tuyên truyền pháp luật về luật Giao thông đường bộ; Cuộc thi vẽ tuyên truyền với chủ đề “Ý thức giao thông – Bắt đầu từ hôm nay” dành cho thiếu nhi; sân chơi “Trải nghiệm giao thông an toàn” và trao tặng quà cho gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ và thanh thiếu nhi khó khăn, bị mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.